Cựu binh Trường Sơn còn sức còn làm

Ngày đăng: 03:02 30/06/2016 Lượt xem: 474

 

Cựu binh Trường Sơn còn sức còn làm

 

     Bà con nông dân và các hội viên Hội Trường Sơn xã Thái Bảo – huyện Gia Bình – tỉnh Bắc Ninh ai cũng khen cựu binh Trần Danh Chung là người năng động, hay lam hay làm, nuôi dạy con cái thành người có ích.

      Ông Chung nhập ngũ tháng 4/1974, sau một thời gian huấn luyện ông lên đường vào chiến trường ở Sư đoàn 968, sau giải phóng miền Nam, năm 1977 ông xây dựng gia đình, sau đó về phục viên lập nghiệp tại quê. Giữa muôn vàn khó khăn của thời bao cấp, 2 vợ chồng ông gắn bó bên nhau vừa sinh con, vừa phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con cái thành người có ích. Ông cho hay: “ Mình học hành không đến đầu đến đũa vì chiến tranh, nhưng nay thế hệ các con phải được học hành hẳn hoi”. Từ suy nghĩ này, 2 vợ chồng ông ngày đêm hăng say phát triển kinh tế gia đình, ngoài làm 02 vụ lúa, 01 vụ màu đông, vợ chồng on còn mạnh dạn đầu tư nấu rượu nuôi lợn, nuôi cá, nuôi bò, nuôi gà. Bằng mô hình chăn nuôi tổng hợp này kinh tế cứ thế mà khá lên, đáp ứng đủ nhau cầu cho 3 con ăn học và kiến thiết gia đình. Nhiều năm gia đình ông đạt dnah hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình văn hóa tiêu biểu.

    Còn bây giờ khi đã ngoài 60 tuổi, các con đã trưởng thành, người con đầu xây dựng gia đình và ra ở riêng, dựng nghiệp tại quê với mô hình tổng hợp dịch vụ làm đất, gặt đập; người con gái thứ 2 lấy chồng dựng nghiệp ở Hà Nội; cậu út cũng dựng nghiệp ở Hà Nội. Hai vợ chồng ông Chung vẫn làm vẫn cấy 1,4 mẫu lúa, nuôi 3 lợn nái sinh sản, vẫn nấu rượu và nuôi 1,1 mẫu ao cá. Tính ra với mô hình này, một năm vợ chồng ông thu lãi từ 70-80 triệu đồng. Năm 2015 vừa qua, gia đình ông đạt chuẩn văn hóa, ông đạt danh hiệu “ Tuổi cao gương sáng”.

    Cái trí làm giàu của ông, nuôi dạy con cháu thành người có ích mọi nông dân và hội viên Trường Sơn đều học tập, làm theo được, tùy theo khả năng đồng vốn và điều kiện của từng nhà mà xây dựng quy mô cho phù hợp để xây dựng ga đình hạnh phúc, góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới ./.

                                                                                

                                                                               Lê Ba

                                                                              Hội luật gia huyện Gia Bình 

 

tin tức liên quan