10 năm xây dựng và phát triển Hội TSVN

Ngày đăng: 06:08 16/12/2021 Lượt xem: 463

HỘI TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG SƠN
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

 
    10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN – ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM
 

                                                                    Thiếu tướng VÕ SỞ
                                                                           Chủ tịch Hội
                                                                Ủy viên UBMT Tổ quốc VN
 
Thành lập:
-Ngày 13/5/2011 theo Quyết định số 1032/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.
-Đại hội nhiệm kỳ I: Tiến hành trong 2 ngày 4 và 5/7/2011 diễn ra tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội.
-Đại hội nhiệm kỳ II: Tiến hành ngày 8 và 9/9/2016, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng và Hội trường Bộ Quốc phòng.
Lực lượng và tổ chức:
-Nhiệm kỳ I (2011-2016): Có hơn 18 vạn hội viên và hơn 40 Ban Liên lạc các tỉnh, thành phố và đơn vị truyền thống.
-Nhiệm kỳ II (2016 – 2021): Có hơn 31 vạn hội viên, 95 đơn vị Thành viên trong đó có 40 tỉnh, thành phố thành lập Hội theo Nghị định 45 của Chính phủ.
-Ban Chấp hành Hội Trường Sơn Việt Nam hiện nay: 102 Ủy viên, trong đó Ban Thường vụ với 23 Ủy viên, Ban Kiểm tra với 5 Ủy viên, Thường trực Ban Thường vụ có 7 đồng chí.
-Cơ quan Hội có 8 Ban Chức năng: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên truyền-Thi đua, Ban Lịch sử -Truyền thống, Ban Chính sách, Ban Tài chính, Ban Kinh tế và Ban Công tác Nữ.
-Các đơn vị trực thuộc Cơ quan Hội:5 đơn vị: Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh; Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn; CLB Nghệ thuật Trường Sơn; Trung tâm Tổ chức thăm chiến trường xưa Bộ đội Trường Sơn – Quân tình nguyện Việt Lào; Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo Trường Sơn. (chưa kể CLB Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn trực thuộc Hội VHNT Trường Sơn).
Nhiệm vụ quan trọng của Hội:
Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam có 2 nhiệm vụ quan trọng:
-Giáo dục và phát huy truyền thống Trường Sơn.
- Hoạt động Nghĩa tình Trường Sơn.
Phương châm xây dựng và tổ chức Hội:
“Tập hợp – Đoàn kết – Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả.”
          Dự kiến phương chân xây dựng và tổ chức Hội Nhiệm kỳ III, là: “Tập hợp - Đoàn kết - Truyền thống - Tình nghĩa - Tổ chức vững chắc - Hoạt động hiệu quả”
Thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 
Hội Trường Sơn Việt Nam và 24 Hội cấp tỉnh, 133 Hội cấp huyện và 1.265 Hội cấp xã đang là Thành viên của UBMTTQ Việt Nam cùng cấp.
 
 Hiện tại, Hội có 14.862 hội viên đang tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương nơi cư trú.
 
Trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng đô thị văn minh”, hội viên trong cả nước đã hiến 252.495 mét vuông đất, đóng góp gần 100 ngàn ngày công lao động, đóng góp tiền và ủng hộ vật liệu trị giá gần 50 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, ủng hộ biển đảo; Đóng góp, ủng hộ gần 22.100 triệu đồng cho các quỹ nhân đạo, từ thiện, biển đảo, khắc phục thiên tai. Tham gia ủng hộ, cứu trợ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lụt, vùng sâu, vùng xa, căn cứ cách mạng 65 tấn gạo, 3.340 thùng mỳ tôm, 8.431 suất quà, trị giá hơn 2.250 triệu đồng, 12.762 bộ quần áo, 22.200 cuốn sách vở, 80 chiếc chăn ấm cao cấp.
Huy động các nguồn lực và làm công tác tình nghĩa Trường Sơn:
-10 năm qua, Hội đã huy động nội lực và khai thác các nguồn lực xã hội: Được gần 240 tỷ đồng cho Công tác nghĩa tình Trường Sơn, trong đó:
+Xây dựng hơn 2.400 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà của hội viên bị hư hỏng.
+Tặng hơn 74.400 suất quà tặng hội viên khó khăn, hội viên chính sách.
+Tặng hơn 3.000 chăn ấm cao cấp cho hội viên nghèo.
+Cấp gần 1.000 học bổng cho con, cháu hội viên.
+Trợ cấp hàng tháng, lâu dài cho gần 300 hội viên mỗi tháng 500 ngàn đồng.
+Hỗ trợ kinh phí, cây, con giống cho gần 3.000 hội viên cải thiện đời sống…
Công tác Truyền thống – Lịch sử:
Nhận thức tầm quan trọng của việc giữ gì và phát huy truyền thống – lịch sử Trường Sơn cho muôn đời sau, vì vậy Hội Trường Sơn Việt Nam đã đề xuất và phối hợp với Binh đoàn 12 tổ chức khảo sát, xây dựng bộ hồ sơ trình các cấp hữu quan đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích lịch sử Trường Sơn là Di tích Quốc gia Đặc biệt.
Sau 2 đợt (năm 2015 và 2018) Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định công nhận 46 Di tích Lịch sử Trường Sơn là Di tích Quốc gia Đặc biệt tại 11 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Bình Phước.
Đây là một việc làm đặc biệt có ý nghĩa của Hội Trường Sơn Việt Nam đối với việc giữ gìn lịch sử, truyền thống Trường Sơn cho muôn đời sau.
 
Hội còn đầu tư xây dựng thêm 2 Di tích: Di tích Bốt Lủ (Địa điểm bảo dưỡng và đóng gói vũ khí đưa vào chiến trường tại phường Kim Giang, quận Hoàng Mai, Hà Nội những năm đầu thành lập Đoàn 559. Được TP. Hà Nội công nhận là điểm di tích của Thành phố ngày 13/3/2020)Bia Lưu niệm đoạn đường hữu nghị Việt Nam – Cuba (trên đường 14 tại gần cầu Đắc Krông, Quảng Trị. Hoàn thành tháng 10 năm 2020).
Hội đã biên tập và xuất bản với số lượng lớn 3 ấn phẩm về Lịch sử Trường Sơn:
-Dấu ấn và Lịch sử Trường Sơn.
-5 trục dọc, 21 trục ngang Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong chiến tranh (1959 – 1975).
-131 Di tích và Địa danh Trường Sơn.
Báo chí và truyền thông của Hội:
-Bản tin Trường Sơn: Xuất bản từ tháng 10/2015. Tính đến tháng 11/2021: 40 kỳ xuất bản. Bình quân 7.000 bản/kỳ.
-Trang báo điện tử Trường Sơn:
+Khai trương: 9 giờ sáng ngày 18/3/2012.
+Đã 3 lần thay đổi giao diện. Hiện nay có 29 chuyên mục.
+Ngày truy cập cao nhất: 100.0000 truy cập/ngày.
+Thời điểm truy cập cao nhất: 10 ngày 1 triệu lượt truy cập (Từ ngày 1/1/2021 đến 10/1/2021)
+Từ cuối năm 2017 đến nay, bình quân trên dưới 20 ngày đêm lượng truy cập đạt: 1 triệu lượt.
+ Tính đến tháng 11/2021 đạt 64 triệu lượt truy cập.
-Lịch Trường Sơn: Phát hành 6 năm (từ 2015-2021), tổng cộng: 105.000 tờ.
Số lượng các CLB, Đội Văn nghệ Trường Sơn:
Cơ quan Hội TSVN: Có 3 đơn vị nghệ thuật: CLB Nghệ thuật Trường Sơn, CLB Văn nghệ Sư đoàn 968 quân tình nguyện Việt Lào, CLB Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn.
Hội các địa phương, đơn vị: 24 Hội tỉnh, thành phố có CLB Văn nghệ Trường Sơn. Thống kê chưa đầy đủ thì có hơn 80 quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố có CLB, Đội Văn nghệ Trường Sơn; Hàng trăm Hội TS xã, phường có Đội Văn nghệ Trường Sơn.
Năm 2019 Hội TSVN đã tổ chức Liên hoan ca múa nhạc tại 6 khu vực: Khu vực các tỉnh Tây Bắc, Khu vực các tỉnh Đông Bắc, Khu vực các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, Khu vực các tỉnh Bắc Miền Trung, Khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ, Khu vực các đơn vị Hà Nội. Ngày 19/5/2019, Hội TSVN chọn 40 tiết mục xuất sắc của 20 đơn vị về biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
Hội truyền thống các Sư đoàn, Cục, Ngành có Đội Văn nghệ Trường Sơn: Hội TS Sư đoàn 470 (có 2 đội) và Hội TS Sư đoàn 471: Có 1 đội.
Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn:
-Đại hội Thành lập Ngày 22/3/2017, với 87 hội viên sáng lập.
-Tính đến ngày 18/11/2020: Hội có 313 hội viên cá nhân thuộc các ngành nghệ thuật: Báo chí, Nhiếp ảnh, Điện ảnh, Hội họa, Biểu diễn nghệ thuật, Thơ, Văn. Trong đó: Hội viên Nữ: 42; Hội viên lĩnh vực thơ: 65; Hội viên là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam: 11; Hội viên Hội VHNT các địa phương: 14.
-Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn trực thuộc:
+Hội VHNT Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh.
+Hội VHNT Trường Sơn tỉnh Thái Bình.
+ Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh Yên Bái.
+ Hội VHNT Trường Sơn TP. Hải Phòng.
(3 đơn vị: Hội VHNT Trường Sơn tỉnh Nam Định, tỉnh Hà Nam và TP. Hồ Chí Minh đang xúc tiến Đại hội thành lập).
-3 đơn vị Hội viên Tập thể Hội VHNT Trường Sơn:
+ CLB Thơ Trường Sơn Thạch Thất, Hà Nội.
+ CLB Thơ ca Trường Sơn Phường Hạp Lĩnh, TP. Bắc Ninh.
+ CLB Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn.
Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh
-Ngày 20/9/2009, Ban Liên lạc toàn quốc Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã thành lập Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn.
-Ngày 5/9/2016, Thường trực Ban Thường vụ Hội TSVN đã quyết định thành Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn (Hội Nữ CSTS) trên cơ sở Ban Liên lạc Nữ CSTS. Cả nước có 42 đầu mối (32 tỉnh, thành phố và 10 đơn vị truyền thống) có tổ chức Nữ; tập hợp được gần 30.378 hội viên nữ CSTS, trong đó có 8 tỉnh thành phố thành lập Hội Nữ CSTS. 13 cán bộ Hội Nữ CSTS các cấp là Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam.
-Đã có 200 tập thể và cán bộ, hội viên Nữ CSTS được vinh danh.
-Từ năm 2009 đến 2016, Hội Nữ CSTS đã khai thác các nguồn lực được 80,5 tỷ đồng cho các hoạt động tình nghĩa, (trong đó xây tặng 1.000 ngôi nhà, trợ cấp thường xuyên cho 216 hội viên nữ cô đơn, khó khăn về đời sống…)
- Nhiệm kỳ I (2016 – 2020): Vận động các nguồn lực được 20 tỷ đồng (trong đó Hội Nữ Trung ương: 15,62 tỷ đồng, Nữ các địa phương và đơn vị truyền thống: 4,353 tỷ đồng) để tặng 924 sổ tiết kiệm, xây mới và sửa chữa 82 nhà; tặng 46 con lợn giống; giúp đỡ hội viên vây vốn không lấy lãi trên 900 triệu đồng…
Hội Nữ CSTS được thành lập đã tập hợp và tận dụng thế mạnh đặc thù của các nữ chiến sĩ Trường Sơn trong việc chăm lo cho công tác tình nghĩa Trường Sơn. Thành công của Hội Nữ CSTS các cấp trong thời gian qua đã khẳng định vai trò và sự đóng góp hiệu quả vào hoạt động chung của Hội Trường Sơn các cấp. Nhiều Hội Nữ CSTS đã tạo được uy tín với lãnh đạo địa phương.
Ngày 25 và 26/11/2020, đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ II (2020 -2025). Đại hội bầu Ban Chấp hành với 44 Ủy viên.
Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo Trường Sơn
  Năm 2018, Hội Trường Sơn Việt Nam đã thành lập Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn.
  Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng vạn hội viên Trường Sơn và các đối tượng chính sách tại Bắc Giang, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình và Hà Nội. Tặng nhiều đơn vị thuốc trị giá 685 triệu đồng, hỗ trợ trị liệu 180 triệu đồng. Tổng trị giá lên tới 865 triệu đồng. Cấp 50 học bổng đào tạo nghề trung cấp 2,5 năm, trị giá 4,71 tỷ đồng cho con cháu hội viên Trường Sơn.
Tháng 12/2020, Hội TSVN đã tiến hành củng cố về tổ chức của Trung tâm với tên gọi mới: Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo Trường Sơn; Kiện toàn bộ máy lãnh đạo và vận hành theo mô hình mới phù hợp và hiệu quả hơn.
          Hội Doanh nhân Trường Sơn
Từ mô hình hoạt động của CLB Gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn, và các CLB Thanh Hóa, Hưng Yên, Thường trực Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thành lập Hội Doanh nhân Trường Sơn, ngày 20/12/2018. Hội Doanh nhân Trường Sơn đã tổ chức được một số cửa hàng bán các nông sản sạch và đầu tư kinh phí (không tính lãi) cho một số hội viên phát triển kinh tế.
“Hội Doanh nhân Trường Sơn” là một sáng tạo trong xây dựng tổ chức của Hội Trường Sơn Việt Nam. Bước đầu Hội đã và đang tập hợp đội ngũ doanh nhân là các chiến sĩ Trường Sơn vào trong một tổ chức, góp phần tích cực cho công tác tình nghĩa Trường Sơn.
Hội Trường Sơn Việt Nam đã và đang chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III của Hội. Do tình hình dịch Covid-19 nên Đại hội phải lùi lại vào Quý I/2022.
10 năm xây dựng và phát triển Hội Trường Sơn Việt Nam (2011-2021) là thập niên đầu tiên Hội đã xây chắc nền móng về tổ chức và thành công tốt đẹp về hoạt động truyền thống và nghĩa tình Trường Sơn.
 
 
 


tin tức liên quan