HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2025
CỦA KHỐI TTTĐ & VHNT
Khối TTTĐ &VHNT Trường Sơn xin báo cáo kết quả công tác năm 2025, như sau:
I.BAN TUYÊN TRUYỀN THI ĐUA.
1.Soạn thảo để Thường trực Hội ban hành Hướng dẫn kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Chiến thắng 30/4 và 80 năm Quốc khánh 2/9/2025, từ 20/2/2025.
2.Soạn thảo Diễn văn kỷ niệm 30/4; diễn văn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cho lãnh đạo Hội.
3.Chỉ đạo các CLB, các Đội Văn nghệ Trường Sơn xây dựng Chương trình, tác phẩm mới chào mừng 2 sự kiện lớn trong năm: 50 năm Ngày Chiến thắng và 80 năm Quốc khánh. Giao nhiệm vụ cho CLB NT Trường Sơn và CLB NT Phong Lan Trường Sơn về việc biểu diễn tại Lễ kỷ niệm.
4.Tham gia tốt các phần việc được phân công tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, theo phân công của Ban Tổ chức.
5.Tham mưu cho Thường trực kiện toàn và chỉ đạo công tác thi đua của 8 Cụm Thi đua sau sáp nhập tỉnh, thành phố mới. Tham mưu tổ chức họp Hội đồng Thi đua khen thưởng của Hội; thông qua Hướng dẫn chấm điểm thi đua mới. Chuẩn bị tốt mọi mặt cho cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng đầu tháng 12 năm 2025 chuẩn bị khen thưởng tổng kết 2025.
6.Triển khai việc khen thưởng, vinh danh tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng 30/4/2025 và 80 năm QK: Tặng BK cho 10 tập thể và 27 cá nhân. Tại HN BCH Hội TSVN năm 2025 đã tặng 8 cờ Thi đua Xuất sắc, 104 BK cho tập thể và cá nhân, 5 Bằng vinh danh và 4 Thư khen.
7.Xuất bản Lịch Trường Sơn 2026 (8000 tờ). Thiếp chúc Tết Bính Ngọ (8.000 tờ).
8.Tặng sách đợt thứ 6 cho Thư viện Quân đội (29/10/2025) với 27 đầu sách, 107 cuốn sách.
II.HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN.
1.Bầu bổ sung thêm 3 Ủy viên BCH Hội VHNT TS.
2.BCH họp phiên toàn thể trực tiếp tối 4/8/2025 nhằm đánh giá công tác 3 năm đầu nhiệm kỳ II. Quyết định một số công tác quan trọng của Hội; thông qua kế hoạch hoạt động 2 năm còn lại của nhiệm kỳ.
2.Thành lập CLB Nữ VHNT Trường Sơn (31/7/2025). Ban Chủ nhiệm với 7 thành viên.
3.Triển khai thành lập Chi hội VHNT Trường Sơn khu vực Hà Nội với 85 hội viên. BCH lâm thời với 9 Ủy viên. Phấn đấu Đại hội trong tháng 12/2025.
4.Tổ chức thành công Trại viết Văn Trường Sơn lần thứ 3, từ 31/7 đến 7/8/2025 tại xã Yên Xuân, Hà Nội. Gần 70 trại viên tham gia. Trại viết có nhiều nội dung và hoạt động phong phú, thiết thực được Trại viên đánh giá cao. Mỗi trại viên được tặng 16 cuốn sách các loại. 12 tác giả được Tặng thưởng tác phẩm xuất sắc tại Trại viết.
Khai thác tài trợ được 135,3 triệu đồng. Tổng thu: 239 triệu đồng. Kinh phí còn lại nhập Quỹ Hội: 67 triệu đồng.
5.Biên tập xuất bản cuốn Văn Thơ từ Trại viết mang tên “TRƯỜNG SƠN VỚI TỔ QUỐC” chào mừng 80 năm Quốc khánh. Sách 352 trang, in 1000 cuốn từ kinh phí của Hội VHNT Trường Sơn.
6.Trong dịp Quốc khánh, các CLB, Đội văn nghệ Trường Sơn các địa phương: Yên Bái, Thái Nguyên, Hưng Yên (Thái Bình), Hà Nội, Bắc Ninh…tổ chức nhiều buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ các đối tượng. Các đơn vị xây dựng nhiều tiết mục và chương trình biểu diễn mới. CLB Nghệ thuật Trường Sơn biểu diễn phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Hội. CLB Nghệ thuật Phong Lan Trường Sơn biểu diễn phục vụ Khai mạc Trại viết Văn Trường Sơn lần thứ 3.
7.Hơn 20 hội viên thường xuyên có tác phẩm đăng trên các báo Trung ương, ngành, địa phương. Có 8 hội viên được tặng giải thưởng của các cơ quan từ cấp tỉnh trở lên. Có 12 hội viên xuất bản 15 đầu sách.
8. Các Câu lạc bộ: Vẫn duy trì được hoạt động chính là biểu diễn và đầu tư xây dựng chương trình mới:
- CLB NT Phong Lan Trường Sơn: Dàn dựng 5 chương trình ca múa nhạc mới có chất lượng; dàn dựng mới 4 hợp ca, 3 tốp ca, 4 song ca, 5 đơn ca có dàn hát, múa phụ họa, trong đó có 2 sáng tác mới của nhạc sĩ Chủ nhiệm Vũ Minh Vỹ;
Biểu diễn 7 buổi toàn đội hình, trong đó có các buổi phục vụ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của TƯ Hội TS; khai mạc trại viết Trường Sơn 3; hội nghị nữ CSTS quận Cầu Giấy; họp mặt CCB Tổng cục Kỹ thuật và Xe máy… cùng 24 buổi đội hình rút gọn hoặc phối hợp với các CLB khác.
Đề nghị tặng Bằng khen cho ca sĩ Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thị Minh Hải và biên đạo Lê Thu Hằng; Đề nghị tặng Giấy khen của Hội VHNT TS cho ca sĩ Triệu Huyền Ngọc và ca sĩ Hoàng Hiệp.
-CLB NT Trường Sơn: 5 buổi biểu diễn cho Hội TSVN và các đơn vị của Hội TS các cấp; 17 buổi biểu diễn nhỏ lẻ từ 6 đến 10 diễn viên. Thăm và tặng quà 1 Thương binh của CLB nhân 27/7.
-Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng: tổ chức hoạt động tốt. Tổ chức chương trình thơ, nhạc nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2025 với chủ để “Gieo mầm kiến thức, hướng tới tương lai”, ngày 14/9/2025. Chi Hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng còn tổ chức cho hội viên tham gia hoạt động của Chi hội Kiều học Đà Nẵng. Chi hội VHNT TS Đà Nẵng được Thư viện Đà Nẵng tặng Vinh danh về sự phối hợp hoạt động hiệu quả.
Trang Zalo của Chi hội hoạt động tốt.
-Chi hội VHNT TS Thanh Hóa: 23 HV. Phần lớn HV đều có tác phẩm mới. 5 HV dự trại viết TS3, trong đó 02 người được xét tác phẩm xuất sắc (Lê Thuần, Trịnh Lan Oanh), một được TW Hội tặng bằng khen về thành tích hoạt động công tác Hội (Lê Trung Khiên).
-Lê Trung Khiên in trường ca “Miền Trung” 5015 câu, NXB Hội nhà Văn tháng 7/ 2025. Chủ biên cuốn sách “Kỳ tích một con đường” nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Binh trạm 14 và mở đường 20 Quyết Thắng (tháng 4/ 2026, hoàn thành cuối tháng 12/ 2025.
- Hoàng Mạnh Hùng chủ biên 2 cuốn sách: “Tháng 3 đến với Trường Sơn” của Hội Trường Sơn TP. Thanh Hóa, in tháng 3/2025 và cuốn “Trường Sơn một thời nhớ mãi” của Hội Trường Sơn TP Thanh Hóa, in 5/2025.
- BCH Chi hội tham mưu cho Hội Trường Sơn tỉnh xuất bản sách “Thanh Hóa với Trường Sơn”, dự kiến biên tập bản thảo trong năm 2025 và xuất bản dịp kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Trường Sơn (tháng 5/ 2026).
- 5 tác giả: Lê Trung Khiên, Lê Thuần, Bùi Văn Hoằng, Trịnh Lan Oanh, Hoàng Minh Thùy góp mặt trong cuốn “Trường Sơn với Tổ quốc”.
- Nhiều hội viên có tác phẩm trên báo điện tử TW Hội và trang zalo của Hội VHNTTS và za lo của Chi hội như: Lê Trung Khiên, Lê Thuần, Bùi Văn Hoằng.
- Hội VHNT TS Bắc Ninh.
Tổng số hội viên: 32 HV. Năm 2025 kết nạp 2 hội viên mới (Hoạt động lĩnh vực Văn thơ: 20. Biểu diễn 12)
- Hội phối hợp Đài TH Bắc Ninh tuyên truyền quay phim giới thiệu về Truyền thống Trường Sơn, giới thiệu tác giả và tác phẩm của Hội VHNT Trường Sơn Bắc Ninh: Giới thiệu chân dung 2 tác giả và 05 tác phẩm mới của Hội VHNT. Có 6 hội viên tham gia trại viết TS3, trong đó 01 người được biểu dương tinh thần vượt khó (Nguyễn Xuân Hùng).
- XB sách: 03 hội viên có sách mới (Nguyễn Xuân Hùng:“Lời ru của lính”; Nguyễn Tất Đình Vân: “Dấu ấn Trường Sơn”; Nguyễn Quốc Lập: “Vọng mãi lời ru”. Tác giả Nguyễn Vũ Vẽ có 2 tác phẩm thơ được phổ nhạc. Chi hội VHNT TS Bắc Ninh xuất bản cuốn sách “Hào khí Trường Sơn – Tập III” với số lượng bản in 500 cuốn, bằng kinh phí xã hội hóa.
Ngoài ra Hội còn xin được kinh phí của UBND tỉnh in bổ sung tái bản thêm 500 cuốn “Lính Trường Sơn kí ức chiến tranh” để tặng thư viện các trường THPT trong toàn tỉnh (Bắc Ninh cũ).
- Nhiều hội viên tích cực gửi bài in trên trên báo điện tử Trường Sơn như: Nguyễn Tất Đình Vân, Phạm Huy Chương, Nguyễn Đình Triển, Duy Giá, Nguyễn Quốc Lập, Nguyễn Vũ Vẽ, Phạm Đăng Kiểm, …
- Chi hội đã cử nhiều HV tham gia Đoàn cán bộ đi “thăm lại chiến trường xưa”của Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh (Từ Quảng Bình vào tận đất mũi Cà Mau). Đặc biệt qua thành phố Buôn Mê Thuột đúng ngày 10/3/2025, kỉ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố.
- Tổ chức cho Chi hội tham quan Triển lãm Quân đội và triễn lãm thành tựu KT-XH. Viết bài giới thiệu 04 tác phẩm mới của tập thể Chi hội và Hội viên trên Báo điện tử Trường Sơn.
- Hội viên thường xuyên giao lưu đăng bài trên trang “Nhóm Văn nghệ Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh” và gửi bài cho trang thông tin và Bản tin Hội TSVN.
- CLB nghệ thuật Trường Sơn có chương trình hoạt động, biểu diễn tuyên truyền phục vụ cho các hội nghị và lễ kỷ niệm truyền thống.
- CLB Thơ TS Thạch Thất: 10 năm hoạt động đã xuất bản 10 tập thơ “Trường Sơn một thời để nhớ”; CLB được Hội TSVN tặng 2 Bằng khen, 2 hội viên được tặng Bằng khen, 3 hội viên được Hội VHNT TS tặng Giấy khen.
9.BCH Hội VHNT Trường Sơn tích cực đôn đốc hội viên đóng hội phí. Trong tháng 8 và đầu tháng 9 đã có gần 20 hội viên nộp hội phí 2025 và 2026.
10.BCH ban hành Giấy khen. 3 hội viên CLB Thơ TS Thạch Thất được tặng Giấy khen đầu tiên của Hội nhân tổng kết 10 năm.
Hội VHNT Trường Sơn được Hội TSVN tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân; tặng Bằng Vinh danh 11 đơn vị và cá nhân tặng kinh phí cho Trại viết.
11.Kết nạp 18 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 417 hội viên.
III.BAN BIÊN TẬP BẢN TIN VÀ WEB TRƯỜNG SƠN.
1.Biên tập, xuất bản 7 số Bản tin Trường Sơn (từ số 59 đến số 65).
2.Diều chỉnh giao diện web Trường Sơn: Bỏ 3 chuyên mục đã kết thúc vai trò lịch sử, mở thêm chuyên mục “Tác giả - Tác phẩm”. Phản ánh, cập nhật thông tin, hoạt động Hội kịp thời. Cập nhật 370 tin, bài, ảnh “Hoạt động Hội”; 150 bài “Ký ức còn mãi”; 670 truyện ngắn, thơ, chùm thơ từ chuyên mục “Văn hóa nghệ thuật”; 139 bài thơ, chùm thơ từ chuyên mục “Thơ hội viên”; 19 gương sáng Trường Sơn; 20 Video clip…
Tính đến ngày 16/11/2025 đã có 116,2 triệu lượt truy cập. Hiện nay Web có 26 chuyên mục các loại.
Ban Biên tập đang tập trung làm số Bản tin Tết Bính Ngọ 2026, phát hành vào 15 tháng Chạp Ất Tỵ.
IV. ƯU KHUYẾT ĐIỂM.
Ưu điểm:
-
Cả Khối đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong việc thực hiện công tác, không tính thiệt hơn vì Trường Sơn. Duy trì tốt việc tổ chức họp mặt đại gia đình Khối hằng năm đã góp phần gắn kết tình cảm đồng đội trong Khối.
-
Tất cả các mục tiêu của Khối đều được thực hiện tốt đẹp. Có mục tiêu hoàn thành vượt mức.
-
Cán bộ của Khối thể hiện tính chủ động trong công tác. Có năng lực sáng tạo, đề xuất công việc sau đó tổ chức thực hiện thành công tốt đẹp.
Khuyết điểm:
-
Năng lực đội ngũ Khối không đều, vì thế có việc còn hạn chế. Đây cũng là thực tế.
-
Do tận dụng mạng xã hội trong công tác điều hành nên việc hội ý trực tiếp rất ít. Đấy cũng là một hạn chế việc gắn kết tình cảm.
-
Tỷ lệ đóng hội phí của hội viên Hội VHNT Trường Sơn còn thấp. Vì thế đã hạn chế một phần tiềm lực kinh tế của Hội.
Khen thưởng của Khối:
-
Đề nghị Hội TSVN tặng 5 Bằng khen cho cá nhân.
-
Đề nghị BCH Hội VHNT TS tặng Giấy khen cho 1 tập thể (Chi hội VHNT TS Đà Nẵng cùng 11 cá nhân của các đơn vị).
V.PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2026.
1. Biên soạn Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc Nhiệm kỳ XIV và Bầu cứ Quốc hội Khóa XV. Hoàn thành cuối tháng 12/2025.
2. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền – thi đua tiến tới Đại hội nhiệm kỳ IV của Hội TSVN. Thực hiện trong Quý II/2026.
3. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Nhiệm kỳ III của Hội VHNT Trường Sơn. Thực hiện trong Quý II/2026.
4. Triển khai việc tập hợp các tác phẩm chuẩn bị xuất bản cuốn sách thơ văn chào mừng Đại hội nhiệm kỳ IV của Hội TSVN và Đại hội nhiệm kỳ III Hội VHNT Trường Sơn, tạm mang tên “Trường Sơn ngày mai”. Sách 400 trang. Kinh phí xã hội hóa. Đây là quà tặng các đại biểu của 2 Đại hội. Để tăng cường trách nhiệm, Thường trực Hội VHNT TS sẽ thành lập Ban Biên tập cho cuốn sách này.
5. Xây dựng nội dung Lịch Trường Sơn Đinh Mùi 2027 chào mừng 2 sự kiện lớn: Đại hội Nhiệm kỳ IV Hội TSVN và Đại hội Nhiệm kỳ III Hội VHNT Trường Sơn. Xong trước Quý II/2026.
6. Nghiên cứu mở facebook Hội Trường Sơn Việt Nam vào đầu năm 2026. Đầu tư để facebook được quản lý và vận hành tốt đẹp, góp phần tuyên truyền về Hội TSVN một cách hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.
7. Có giải các pháp cải thiện một cách hiệu quả việc đóng hội phí của hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
8. Báo cáo Thường trực cho phép Hội VHNT Trường Sơn mở tài khoản, quản lý thu chi chủ động, hiệu quả và minh bạch.
9. Có kế hoạch vận động khai thác các nguồn lực xã hội cho Hội VHNT Trường Sơn để chuẩn bị cho các hoạt động và tiến hành Đại hội nhiệm kỳ III.
10. Có các giải pháp quản lý củng cố Hội VHNT Trường Sơn đi vào chất lượng, thực tế.
11. Duy trì họp mặt đại gia đình Khối cho dù có những khó khăn để thắt chặt tình cảm đoàn kết, chia sẻ yêu thương, động viên các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
TM/Khối TTTĐ-VHNT
Trưởng ban – Chủ tịch
NB-NV Phạm Thành Long