Hy hữu: 2 VĐV cùng giành HCV nhảy cao tại Olympic Tokyo 2020

Ngày đăng: 11:15 02/08/2021 Lượt xem: 189

Hy hữu: 2 VĐV cùng giành HCV nhảy cao tại Olympic Tokyo 2020

 
 Thứ hai, ngày 02/08/2021 07:10 AM (GMT+7)
 
Một trường hợp hy hữu đã xảy ra ở chung kết nội dung nhảy cao Olympic Tokyo 2020 khi có đến 2 vận động viên cùng giành huy chương vàng với thành tích 2m37.
 
 

 

2 VĐV giành huy chương vàng là Mutaz Essa Barshim (Qatar) và Gianmarco Tamberi (Italia). Cả 2 đều không thực hiện hỏng lần thi nào từ mức xà đầu tiên cho đến mức xà 2m37. Khi mức xà được tăng lên 2m39, Barshim và Tamberi lại đều không vượt qua được.

Trong quá khứ, Mutaz Essa Barshim từng đạt kỷ lục cá nhân 2m43 để trở thành VĐV nhảy cao thứ 2 mọi thời đại sau Javier Sotomayor, người từng chinh phục mức xà 2m45 vào năm 1989. Gianmarco Tamberi cũng từng vượt qua mức xà 2m39 nhưng không thể tái lập thành tích này hôm nay.

Hy hữu: 2 VĐV cùng giành HCV nhảy cao tại Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Barshim và Tamberi cùng giành huy chương vàng nhảy cao. Ảnh: Getty

Theo quy định của ban tổ chức, khi xếp hạng các VĐV có thành tích bằng nhau, VĐV có số lần làm rơi xà ít hơn sẽ xếp trên. Nhưng Barshim và Tamberi đều vượt qua các mức xà 2m37 trở xuống ngay từ lần nhảy đầu tiên. Do đó, cả 2 VĐV này đều cùng giành huy chương vàng.

Cùng trong nội dung này, VĐV Maksim Nedasekau cũng vượt qua được mức xà 2m37 nhưng lại làm rơi xà một lần ở mức xà 2m35. Do đó, Nedasekau chỉ đoạt huy chương đồng. Không có vận động viên nào giành huy chương bạc ở nội dung nhảy cao của nam tại Olympic Tokyo 2021.

Không giống như 2 VĐV giành huy chương vàng, Maksim Nedasekau chưa từng vượt qua mức xà 2m39 trước đây. Thành tích 2m37 đã là kỷ lục cá nhân của VĐV đến từ Belarus.

Woo Sanghyeok (Hàn Quốc) là VĐV châu Á xuất sắc nhất trong môn nhảy cao khi chinh phục được mức xà 2m35, ngang bằng với Brandon Starc (Australia), xếp ngay sau Nedasekau. Naoto Tobe của chủ nhà Nhật Bản đã dừng bước ở mức xà 2m24 và chính là VĐV có thành tích kém nhất ở chung kết.


tin tức liên quan