Hành là Chính - Ký sự: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 08:47 21/10/2025 Lượt xem: 12
HÀNH LÀ CHÍNH
                                                             
       Mấy hôm nay cái loa của tổ dân phô treo trên cột điện ở gần nhà tôi ngày nào cũng hai lần oang oang thông báo bà con phô tô các loại giấy tờ có liên qua đến đất đai nộp cho phường để chuẩn hóa dự liệu đất đai. Nhà nào cũng nháo nhào đi phô tô để kịp nộp theo đúng quy định. Chẳng biết thực hư ra sao nhưng có người rỉ tai nhau bảo không làm theo quy định sau này có chuyện gì liên quan đến đất đai là phiền hà to đấy!
          Được biết từ ngày 1/9 đến 30/11/2025, Hà Nội triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, nhằm minh bạch hóa, giải quyết tình trạng dữ liệu đất đai thiếu thống nhất. Theo thông báo, người dân phải photo sổ đỏ, thẻ căn cước, ghi rõ số điện thoại và địa chỉ mới lên bản photo. Làm thì cứ làm, sợ không làm nay mai có chuyện gì lại phiền hà nhưng chủ trương này đang vấp phải sự phản đối khá gay gắt của đông đảo dư luận vì cách làm không hợp thời và bất hợp lý – Nhiều người ngao ngán lắc đầu: Có phải đây là một bước lùi trong cải cách hành chính ở nơi mà chúng ta vẫn tự hào là Thủ đô ngàn năm văn hiến
              Người dân thắc mắc và đặt câu hỏi:  Tại sao phải kê khai trong khi những cơ sở dữ liệu này cấp quận trước đây đều có? Tại sao cán bộ phường không tra cứu trên hệ thống để khỏi gây phiền hà, thậm chí là rủi ro cho người dân. Liệu có ai đảm bảo những thông tin này không bị lộ lọt vì đã phải cung cấp qua nhiều đầu mối? Cán bộ phường có đảm bảo sẽ không có sự cố gì xảy ra với người dân khi yêu cầu như thế không?.
          Ta đang sống trong thời đại công nghệ rồi mà vẫn còn yêu cầu người dân làm theo cách thủ công, lãng phí và mất an toàn như vậy là không phù hợp. Bây giờ đi khám bệnh người dân không còn phải mang theo sổ sách, kết quả cũng có thể tra qua điện thoại vậy mà cái chủ trương này lại bắt kê khai, photo những thông tin sẵn có, trước đây đã từng khai, có phải đây là điển hình của sự nhũng nhiễu.
         Một việc làm đi ngược tinh thần cải cách hành chính mà Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhắc đến. Theo Nghị định 45/2020 của Chính phủ, cơ quan Nhà nước phải khai thác dữ liệu đã có, không được yêu cầu người dân cung cấp lại. Mới đây, Nghị định 118/2025 của Chính phủ nêu rõ: Cán bộ không được yêu cầu "khai lại, nộp lại hồ sơ, giấy tờ" đã có trong hệ thống (Điều 17, điểm i khoản 1 Điều 5).
          Một việc làm không cần thiết, mất thời gian của không chỉ người dân mà cả cán bộ công chức. Các vi nên nhớ rằng hoạt động làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai là trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền nhằm phục vụ nhu cầu quản lý của mình. Không phải là trách nhiệm của người dân.

          Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan