Thời đại số và ứng xử trên mạng xã hội - Ký sự: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 04:44 04/12/2025 Lượt xem: 56
THỜI ĐẠI SỐ VÀ ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
 
          Thời đại số là kỷ nguyên mà các công nghệ thông tin và kỹ thuật số phát triển vượt bậc, làm thay đổi nền kinh tế xã hội. Đây là giai đoạn chuyển đổi từ ngành công nghiệp truyền thống sang nền kinh tế dựa trên số hóa, nơi thông tin có thể được truy cập, xử lý và chia sẻ trên phạm vi toàn cầu thông qua mạng lưới internet và thiết bị di động…  
          Chúng ta tự hào là một nước với ở mức thu nhập trung bình thấp, nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, quy mô còn nhỏ. Nhưng nước ta là một trong những nước, có người sử dụng mạng internet đứng và hàng đầu thế giới. Nhất là, lớp thanh niên trẻ của nước ta được đào tạo bài bản, tiếp cận rất nhanh với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AL). Hy vọng lớp thanh niên trẻ nước ta hiện nay sẽ tiếp cận nhanh chóng và mạnh mẽ hơn nữa với kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo để đưa nước ta giầu đẹp sánh với các cường quốc năm châu.
          Đảng và nhà nước ta cũng đã đề ra đường lối và chủ trương phát triển mạnh mẽ về kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo với các bước đi mạnh mẽ táo bạo… Kêu gọi cả những người già chúng ta, tham gia học tập, ứng dụng kỹ thuật số và mạng internet với phương châm học tập là mở những lớp “Bình dân học vụ số”.
          Những người lính Cựu chiến binh Trường Sơn chúng ta hầu hết đã bước vào lứa tuổi U80 và U90… Nên việc học tập và làm quen với kỹ thuật số và mạng internet sẽ gặp rất nhiều khó khăn về tiền bạc, mua sắm máy tính, điện thoại thông minh hay Ipad… Và cả việc tiếp thu những kỹ thuật mới mẻ này, có rất nhiều khó khăn khi tuổi đã cao. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm và nghị lực phi thường của người lính Trường Sơn năm xưa, không chịu khuất phục trước bất cứ khó khăn trở ngại nào… Nhiều đồng chí tuổi cao vẫn kiên trì tập đánh máy, làm việc trên máy tính, sáng tác văn, thơ, vào mạng internet để tra cứu thông tin, báo cáo, trao đổi công việc, liên lạc với đồng đội… Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên còn vận động, phát động trong toàn thể hội viên học tập chuyển đổi số theo tinh thần của đảng và nhà nước nước là “Bình dân học vụ số”:
          “Thực hiện đề án Chuyển đổi số của Chính phủ, nhiều năm nay Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên, đã vận động trong toàn thể hội viên thực hiện Chương trình chuyển đổi số.
          Hội viên Trường Sơn toàn tỉnh có gần 2000 hội viên, sống và sinh hoạt ở tất cả địa bàn 92 xã, phường trong toàn tỉnh. Trong đó có nhiều xã vùng cao đi lại khó khăn. Khi thực hiện đề án chuyển đổi số, Hội Trường Sơn tỉnh đã họp thống nhất các đồng chí trong Ban chấp hành thực hiện trước công tác chuyển đổi số. Các đồng chí được tập huấn công tác trên ngay tại cơ sở. Các đồng chí đều chuyển từ điện thoại thông thường sang điện thoại thông minh. Cài đặt các ứng dụng như Zalo, FacebooK, Messenger, VneiD, sổ tay Đảng viên , vv… tập huấn, hướng dẫn cách sử dụng để góp phần thông tin nhanh nhậy kịp thời. Đến nay hầu hết các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh đều sử dụng thành thạo số hóa trên điện thoại thông minh” (*Lưu Sỹ Mùi, Tin về hoạt động của Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên, ngày 15/11/2025).
          Tinh thần và nghị lực đó của cán bộ, hội viên Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên thật đáng ngưỡng mộ và đáng học tập…
          Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số ít hội viên hội Trường Sơn của chúng ta tuổi đời còn trẻ hơn trên dưới 70, do chịu khó học tập rèn luyện và có một chút may mắn, nắm được công nghệ thông tin sớm hơn; nên có thể sử dụng tương đối thành thạo mạng xã hội để phục vụ cho công việc của mình và tìm hiểu thêm thông tin về đời sống xã hội của đất nước và thế giới. Đa số trong số họ, rất khiêm tốn, học hỏi và ứng xử đúng mực trên mạng xã hội… Nhưng ngược lại, có một số ít không biết ứng xử một cách văn minh, đúng mực trên mạng xã hội. Tuy mức độ hiểu biết của họ rất có hạn, nhưng lại tỏ ra “hiểu biết” hơn người. Thấy người khác có một chút sơ hở là xông vào bình luận, thiếu tính xây dựng, mang tính chia rẽ, kích bác lẫn nhau…
          Họ không biết rằng, các cụ xưa đã nói: “Nhân vô thập toàn”, không có ai, có thể nói tài, nói giỏi rằng: “Cái gì mình cũng biết”! Làm việc nhiều, cũng có lúc xẩy ra sai sót nhỏ. Ta có thể góp ý riêng với các đồng chí đó thông qua zalo hoặc tin nhắn cá nhân; nhất là người đó lại là lãnh đạo của mình. Chứ không phải hễ động một tí là “nhảy vào mạng xã hội” để bình luận, góp ý thiếu cân nhắc, suy nghĩ.
          Có lẽ nhiều người trong chúng ta đều biết hình ảnh: “Bông lúa hạt mẩy, sẽ cho chất lượng gạo cao, thơm, ngon nhất; là bông lúa biết cúi đầu…”!  
 
            Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

   
 
tin tức liên quan