Hội TSVN giao lưu tình hữu nghị Việt Nam - Cu Ba dấu ấn qua từng trang sách nhân kỷ niệm 61 năm chiến thắng Hirôn

Ngày đăng: 05:43 19/04/2022 Lượt xem: 593
 
HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM DỰ GẶP GỠ GIAO LƯU
TÌNH HỮU NGHỊ THỦY CHUNG VIỆT NAM - CU BA

DẤU ẤN QUA TỪNG TRANG SÁCH
KỶ NIỆM 61 NĂM
CHIẾN THẮNG HIRÔN (19/4/1961 - 19/4/2022)

 
      Sáng ngày 19/4/2022, tại Trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhân kỷ niệm 61 năm Chiến thắng Hirôn (19/4/1961 - 19/4/2022), Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức sự kiện: “Tình hữu nghị thủy chung Việt Nam - Cuba: Dấu ấn qua từng trang sách”.
       Tham dự có các đồng chí: Vũ Hải Hà, Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba; Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, BCH Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba…
       Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có đồng chí GS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập; các đồng chí lãnh đạo cơ quan đơn vị Nhà xuất bản. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự sự kiện.
       Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện các ban, bộ ngành Trung ương:; đại diện các cục, vụ trực thuộc các ban, ngành Trung ương, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và đại diện sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội.
       Đoàn đại biểu Hội Trường Sơn Việt Nam do đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực, UVBCH Hội hữu nghị Việt Nam - Cu ba; cùng đi có lãnh đạo Ban Chính sách, Tuyên truyền Thi đua, Văn phòng, đồng chí Lê Anh Trạch - Chủ tịch Hội Trường Sơn quận Ba đình và các cán bộ Hội viên quận Ba Đình, Hà Nội.
       Về phía đại biểu khách nước ngoài có các đồng chí: Orlando Hernández Guillén, Đại sứ Cuba tại Việt Nam; Tatiana Josefina Pugh Moreno, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam; Đại sứ Mexico tại Việt Nam cùng các đồng chí Phó Đại sứ, Tùy viên Quân sự, Tham tán, cán bộ, nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Cuba, Venezuela tại Việt Nam.
      Phát biểu chào mừng sự kiện, đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên UVTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã nhắc lại ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Hirôn của nhân dân Cuba cách đây hơn sáu thập kỷ. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm, sự ủng hộ quý báu về cả vật chất lẫn tinh thần mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay... và nhấn mạnh, sự kiện có ý nghĩa hôm nay sẽ góp phần lan toả rộng rãi những giá trị cao đẹp của mối quan hệ Việt Nam - Cuba, sự vĩ đại của Cách mạng Cuba và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Hirôn...
      Thay mặt Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, GS.TS  Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản cho biết, với vai trò là cơ quan xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị nòng cốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong những năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức xuất bản nhiều đầu sách về Chủ tịch Fidel Castro, về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba, cùng nhiều đầu sách về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đất nước, con người Việt Nam bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha hoặc song ngữ... Đồng chí mong muốn, sự kiện trưng bày Tình hữu nghị thủy chung Việt Nam - Cuba: Dấu ấn qua từng trang sách” sẽ góp phần thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống đã được nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai bên trân trọng và dày công vun đắp, là dịp để tuyên truyền, giáo dục và lan tỏa đến thế hệ trẻ Việt Nam ngọn lửa tình cảm nồng ấm giữa Việt Nam - Cuba...
     Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Orlando Hernández Guillén, Đại sứ Cuba tại Việt Nam đánh giá cao về ý tưởng tổ chức sự kiện và cho biết Chiến thắng Hirôn là một sự kiện quan trọng trong lịch sử cách mạng Cuba... Đại sứ  thể hiện sự tự hào đối với quan hệ giữa hai bên, nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Cuba là một tấm gương sáng cho cộng đồng quốc tế ngày nay về tình đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trên con đường phát triển kinh tế - xã hội... Đồng thời mong muốn hai bên sẽ duy trì trao đổi những kinh nghiệm thiết thực trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước với Cuba.
     Trong khuôn khổ sự kiện, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng sách cho các đại biểu tham dự, khai mạc và tham quan không gian Trưng bày sách. Hội Trường Sơn Việt Nam tặng sự kiện lẵng hoa tươi thắm , giao lưu và tham quan không gian trừng bày sách.

        Tin, ảnh: Danh Bình - Tiến Ích và đồng nghiệp

 
DƯỚI ĐÂY LÀ PHÓNG SỰ ẢNH TẠI SỤ KIỆN

 
Hội Trường Sơn Việt Nam tặng hoa chúc mừng sự kiện


 
 
Toàn cảnh trong hội trường

 
Đ/c Vũ Hải Hà, Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội,
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội,
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba phát biểu tại sự kiện

 
GS.TS  Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
 phát biểu tại sự kiện

 
Đ/c Orlando Hernández Guillén, Đại sứ Cuba tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện


Đoàn đại biểu Hội TSVN và quận Ba Đình, Hà Nội (Ảnh trên và ảnh dưới)



 
Đ/c Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
 trao tặng sách cho các đại biểu dự sự kiện

 
Các đại biểu cắt băng khai mạc và tham quan
 không gian Trưng bày sách (Ảnh trên và các ảnh dưới)

 
Các đại biểu tham quan khu Trưng bày sách (Ảnh trên và các ảnh dưới)






 
GS.TS  Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
hướng dẫn các đại biểu sử dụng ứng dụng sách điện tử của Nhà xuất bản


Đoàn Hội TSVN giao lưu, chụp ảnh lưu niệm  với các đại biểu
Từ phải sang mặc thường phục là các Đ/c: 
GS.TS  Phạm Minh Tuấn; 
Đại sứ Cuba Orlando Hernández Guillén; Tham tán Phó Đại sứ Cuba Joy Puentes Saldise


Tham tán Phó Đại sứ Cu Ba tại Việt Nam Joy Puentes Saldise
người đứng giữa mới sang Việt Nam nhận nhiệm vụ





           
 
tin tức liên quan