Đại hội nhiệm kỳ II - Hội Nữ CSTS thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Ngày đăng: 06:27 27/03/2024 Lượt xem: 116
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II -
HỘI NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN
THỊ XÃ THÁI HÒA, 
TỈNH NGHỆ AN
 
       Sáng chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2024, tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn thị xã đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2023 – 2028).
       Về dự Đại hội có các đoàn đại biểu:
       - Hội Nữ CS TS tỉnh Nghệ An đồng chí: Ngô Thị Lan – Chỉ tịch tỉnh hội và đoàn công tác cùng dự và đưa tin.
       - Phía Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh thị xã có đồng chí: Nguyễn Tất Toàn – Chủ tịch Hội và các ủy viên Ban thường vụ.
      - Đại biểu các huyện bạn về dự gồm: huyện Nghĩa Đàn, thị xã Hoàng Mai, đơn vị kết nghĩa X265 và Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, 07 xã phường trong toàn thị Hội.
       Đại hội vinh dự đón tiếp hơn 100 đại biểu đại diện cho gần 200 hội viên. Những đồng đội thân quen, trách nhiệm và nghĩa tình với Trường Sơn.
       Báo cáo kết quả hoạt động Hội nhiệm kỳ 1 (2023-2028) đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa nhấn mạnh: Hội Nữ CS TS thị xã Thái Hòa với gần 200 hội viên là đơn vị mạnh có 22 đảng viên. Toàn Hội đã xóa hết hộ nghèo. Nhiệm kỳ qua là một nhiệm kỳ khó khăn vì trải qua đại dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo sát đúng của các cấp Hội, sự quan tâm của Đảng, Chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội. Là động lực để khơi dậy trách nhiệm của cán bộ Hội và hội viên. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp 36 hội viên, tích cực tham gia phong trào: “Xây dựng nông thôn mới”; “Đô thị văn minh”; các mô hình: “Đoạn đường tự quản”…
       Là đơn vị đoạt giải tập thể, hai giải cá nhân trong các cuộc thi viết về Nữ Chiến sỹ Trường Sơn.
      Tổ chức nói chuyện truyền thống tại các trường tiểu học. Được thị ủy đánh giá cao. Đội văn nghệ Hội Truyền thống Trường Sơn xã Nghĩa Mỹ dự liên hoan trình diễn thơ toàn quốc đạt huy chương đồng.
      Làm tốt công tác Nghĩa tình đồng đội. Giúp đỡ hội viên đơn thân có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn. Tặng 2 nhà tình nghĩa, 34 suất quà cho hội viên.
       Báo cáo Đại hội cũng đề ra 5 phương hướng hành động:
       - Phát triển hội viên mới
       - Nhân rộng mô hình Nghĩa tình đồng đội
       - Ra mắt tập san “Ký ức Trường Sơn"
       - Thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ - Dân Vũ
       - Xây dựn thêm các mô hình mới
       Đại hội sáng suốt bầu 9 ủy viên Ban chấp hành. Trong phiên họp thứ nhất đã phân công đồng chí: Nguyễn Thị Kim Thoa. Tái cử chức Chủ tịch “Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn” thị xã Thái Hòa nhiệm Kỳ II (2023 - 2028)
 

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội


Đại biểu tham dự Đại hội


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội Nữ CSTS thị xã Thái Hòa trình bày Báo cáo


Đồng chí Ngô Thị Lan Chủ tịch Tỉnh hội Nữ CS TS tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội
 

Đại diện các đoàn Đại biểu tặng hoa Đại hội


BCH Hội Nữ CSTS thị xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2(2023-2028)


Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội
 
Bài và ảnh: Nguyễn Viết Lợi
CT viên trang tin TS tại Nghệ An
 
 
tin tức liên quan