Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Trưởng ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 571 tự hào khẳng định: Sư đoàn 571 là đơn vị ô tô vận tải cơ động dự bị chiến lược đầu tiên của Quân đội ta, được thành lập ngày 12-7-1973 với nhiệm vụ vận chuyển vật chất hậu cần, trang bị vũ khí đạn và cơ động lực lượng đến các chiến trường; làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào và Campuchia. Khi mới thành lập, Sư đoàn 571 có 4 trung đoàn và một số tiểu đoàn, đơn vị trực thuộc với hơn 2.600 xe các loại, chiếm 65% tổng số xe và 50% số trung đoàn xe trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn lúc đó.

Gần 500 đại biểu dự gặp mặt truyền thống Sư đoàn 571 Trường Sơn
Tiết mục văn nghệ chào mừng do các hội viên Trường Sơn biểu diễn. 

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, toàn sư đoàn đã sử dụng hơn 1.000 xe ô tô vận tải, thần tốc cơ động Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2 đến vị trí tập kết, sẵn sàng bước vào chiến dịch mở màn vượt thời gian dự kiến nhiều ngày. Trên hướng Đông, 600 xe chở gạo và đạn dược từ Đông Hà được các đoàn xe của sư đoàn vận chuyển đến Đà Nẵng phục vụ bộ đội chiến đấu kịp thời. Trên hướng Quốc lộ 1, với nhiệm vụ cơ động Quân đoàn 2, các xe ô tô vận tải của sư đoàn vừa hành tiến vừa đánh địch, tham gia giải phóng các tỉnh ven biển miền duyên hải, nhanh chóng áp sát Sài Gòn đánh vào trung tâm sào huyệt của địch, giải phóng miền Nam…

Gần 500 đại biểu dự gặp mặt truyền thống Sư đoàn 571 Trường Sơn
 Đại tá Nguyễn Văn Ninh phát biểu

Một trong những thành tích nổi bật của sư đoàn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là chiếc xe vận tải mang số hiệu CR.1283 do đồng chí Dương Quang Lựa (hiện sống ở Cầu Gồ, Yên Thế, Bắc Giang) đã thành công cơ động lực lượng bộ binh và đặc công vào đến tận sào huyệt cuối cùng của địch. Đây là chiếc xe vận tải quân sự đầu tiên có mặt tại Dinh Độc Lập đúng vào thời điểm chính quyền ngụy Sài Gòn tuyên bố đầu hàng cách mạng.

Nhớ về ngày tháng lịch sử đó, cựu chiến binh Dương Quang Lựa kể: “Lúc 9 giờ 30 phút, xe của tôi và đồng chí Nguyễn Văn Nam thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 964, Trung đoàn 512, Sư đoàn 571 được giao nhiệm vụ cơ động đơn vị trinh sát bám sát phân đội xe tăng thuộc Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 vượt cầu Rạch Chiếc tiến đánh Dinh Độc Lập. Quá trình cơ động, một bên lốp xe của tôi bị mảnh đạn địch bắn thủng. Do yêu cầu nhiệm vụ, tôi không có điều kiện và thời gian sửa chữa mà tiếp tục lái xe đưa các chiến sĩ đặc công, bộ binh bám theo đội hình xe tăng của đồng chí Bùi Quang Thận tiến vào đánh chiếm Dinh Độc Lập”.

Gần 500 đại biểu dự gặp mặt truyền thống Sư đoàn 571 Trường Sơn
 Chiến sĩ lái xe Dương Quang Lựa và chiếc xe vận tải quân sự đầu tiên có mặt tại Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975. Ảnh chụp lại

Trò chuyện với các cựu chiến binh, chúng tôi được biết thêm, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các lực lượng của Sư đoàn 571 có mặt ở hầu khắp các chiến trường Đông Dương với tổng hành trình hơn 72 triệu km qua các loại địa hình từ đồng bằng, đô thị đến rừng núi. Hàng nghìn tấn hàng hóa, hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ vào - ra các chiến trường an toàn. Với những thành tích tiêu biểu trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, tập thể Sư đoàn 571, 2 trung đoàn, 8 tiểu đoàn, 4 đại đội và 7 cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn được tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân. 

Gần 500 đại biểu dự gặp mặt truyền thống Sư đoàn 571 Trường Sơn
 Tặng quà tri ân các đồng chí từng là cán bộ, chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương của Sư đoàn 571 năm xưa.

“Tôi có hơn 10 năm công tác, chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 571. Chứng kiến biết bao khó khăn, gian khổ, cả những tổn thất, hy sinh của đơn vị từ những ngày đầu thành lập và cả sự trưởng thành, lớn mạnh sau này, tôi luôn tự hào về đồng chí, đồng đội của mình. Chiến tranh đã đi qua tròn nửa thế kỷ, vậy mà chúng tôi vẫn nhớ về nhau và được hội ngộ như thế này là quý lắm!”, cựu chiến binh Nguyễn Quân, 94 tuổi, hiện sinh sống ở Bắc Kạn, nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Sư đoàn 571 tâm sự.

Gần 500 đại biểu dự gặp mặt truyền thống Sư đoàn 571 Trường Sơn

 Niềm vui gặp lại đồng đội của các cựu chiến binh Sư đoàn 571

Với mục đích giữ gìn, phát huy truyền thống đơn vị và tri ân, nghĩa tình đồng đội, ngày 15-5-1995, Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 571 ra đời. Đến nay, Ban liên lạc đã tập hợp được hàng nghìn hội viên tham gia sinh hoạt.

30 năm qua, Ban liên lạc đã tổ chức tốt các hoạt động về nguồn, xuất bản sách, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… đúng với tôn chỉ, mục đích. Thường xuyên hai năm một lần, từ khắp mọi miền Tổ quốc, các cựu chiến binh Sư đoàn 571 lại hội tụ về Thủ đô để cùng gặp gỡ chia sẻ, động viên nhau tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Trường Sơn giỏi kháng chiến, giỏi kiến quốc.

TUẤN TÚ
Danh Bính ST từ QĐND