Hội Trường Sơn Hải Hậu - Nam Định. Tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 09:21 26/01/2019 Lượt xem: 2.983

-------------------------------------------------------------------------------------
HỘI TRƯỜNG SƠN HẢI HẬU - NAM ĐỊNH
TỔNG KẾT NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2019
 
         Sáng 24 tháng 01 năm 2019, Hội Trường Sơn huyện Hải Hậu mở Hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ hội năm 2019.
         Thay mặt BCH tỉnh hội, Đại tá Bùi Ngọc Lại – UV BCH hội TS VN – Chủ tịch Hội TS tỉnh Nam Định; Đồng chí Nguyễn Hồng Phong – Trưởng ban Tổ chức tỉnh hội đã tới dự.
         BCH huyên hội; BCH 35 hội cơ sở xã và thị trấn trong toàn huyện và BLL nữ TS huyện đã về dự hội nghị.
        Đánh giá công tác hội năm 2018. Trung tá Nguyễn Văn Giang – Phó chủ tịch thường trực thay mặt BCH hội biểu dương những thành tích cơ bản của Hội TS huyện Hải Hậu đã đạt được, đồng thời đánh giá một số hoạt động còn hạn chế trong năm 2018.
        - Năm 2018, toàn huyện đã kết nạp thêm 42 hội viên; Số hội viên từ trần là 47 hội viên; Hiện có 1.642 hội viên (trong đó có 4 hội viên là AHLLVT) đang tham gia sinh hoạt tại hội của 32 xã và 3 thị trấn. Triển khai làm thẻ hội viên TS, toàn huyện hội đạt 98%. Các hội cơ sở duy trì và thực hiện tốt Điều lệ và quy chế hội. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.
       - Công tác tuyên truyền truyền thống TS, bài viết gồm các thể loại và trình diễn tác phẩm, số hội viên tham gia, tăng cả về số lượng và chất lượng.
       - Hưởng ứng và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Hải Hậu giai đoạn bền vững và phát triển. Hội viên TS toàn huyện đã ủng hộ 36.590 m2 đất làm đường giao thông thôn xóm. Đóng góp xây dựng NTM số tiền hơn 1 tỷ 526 triệu đồng. Ủng hộ 4.476 ngày công lao động. Trồng 29.570 m đường hoa nông thôn.
        - Công tác tình nghĩa, năm 2018 hội đã trao 2 nhà tình nghĩa cho 2 hội viên hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 120 triệu đồng. Nâng tổng số nhà tình nghĩa TS trên toàn huyện là 15 nhà. Hưởng ứng chương trình nhắn tin ủng hộ nghĩa tình TS do TW hội phát động, số hội viên không nhắn tin được đã ủng hộ bằng tiền, đợt đầu là 3 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên và gia đình hội viên theo quy chế hội kịp thời và thiết thực. Đóng góp bổ sung quỹ hội để hoạt động, cuối năm 2018 đạt 412 triệu đồng. Bình quân toàn huyện mới chỉ đạt 250 nghìn đồng/hội viên. Hành trình tri ân đồng đội, năm qua đã cùng với tỉnh hội tổ chức 2 chuyến thăm lại chiến trường xưa, đi thăm Điện Biên và Côn Đảo.
        - Căn cứ những thành tích nổi bật. Hội nghị đã biểu dương và đề nghị cấp trên khen thưởng 8 tập thể là: Hội TS huyện Hải Hậu; Hội TS xã Hải Phúc; Hải Minh; Hải Long; Hải Tân; Hải Chính; Hải Giang và TT Thịnh Long. Và 11 cá nhân là các đồng chí: Phan Văn Hải; Nguyễn Thị Hường; Đào Duy Chính; Phạm Trung Du; Trần Văn Đệ; Trần Văn Thìn; Chu Văn Bình; Lê Quang Diễm; Nguyễn Trọng Khoản; Phạm Văn Mão và Đinh Thạch Biên.
         Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
       - Thực hiện phương châm: “Tập hợp – Đoàn kết – Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả”. Phát huy truyền thống TS anh hùng, tiếp tục phấn đấu xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững chắc.
       - Duy trì và thực hiện công tác tình nghĩa ở cơ sở. Tổ chức cho hội viên trở lại thăm chiến trường xưa, tri ân đồng đội nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường TS 19/5.
       - Xúc tiến khảo sát và hoàn thiện hồ sơ tặng nhà tình nghĩa cho 2 hội viên của hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở không an toàn. Phấn đấu 100 % hội cơ sở có quỹ bình quân mức 500 nghìn đồng/ hội viên.
       - Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm 60 năm, ngày mở đường TS (19/5/1959 – 19/5/2019).
       - Xây dựng kế hoạch và triển khai Đại hội Hội TS huyện nhiệm kỳ II (2019 – 2024) vào quý IV.
       Thay mặt BCH tỉnh hội. Đại tá Bùi Ngọc Lại đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của Hội TS huyện Hải Hậu đã đạt được trong năm qua. Những hội TS cơ sở điển hình, những gương cá nhân tiêu biểu xứng đáng đại diện cho hơn 1.600 hội viên TS toàn huyện. Đồng chí động viên hội phát huy thành tích đã đạt được. Tiếp tục phấn đấu, xây dựng hội vững mạnh, luôn là cánh chim đầu đàn của Hội TS tỉnh Nam Định.
       Ngày cuối năm Mậu Tuất, khi xuân mới đang về. Những CCB TS năm xưa, như vẫn bừng lên hào khí “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Hội viên hội TS huyện Hải Hậu mãi luôn tự hào về một thủa với TS. Và hôm nay trong cuộc sống đời thường chung tay xây dựng hội TS để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương mình. Quê hương Hải Hậu – Văn hóa – Anh hùng.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TỪ HỘI NGHỊ
 

 
Đại biểu dự hội nghị


 
Trung tá Nguyễn Văn Giang – Phó Chủ tịch thường trực Hội TS huyện chủ trì hội nghị.


 
Đại tá Bùi Ngọc Lại – UV BCH Hội TS VN – Chủ tịch Hội TS tỉnh NĐ phát biểu với hội nghị.

Bài và ảnh: Bùi Thanh Bình 
Phó chủ tịch Hội TS huyện Hải Hậu.
Cộng tác viên Trang TT&BT Trường Sơn
tin tức liên quan