Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Bộ đội Trường Sơn

Ngày đăng: 05:10 18/05/2019 Lượt xem: 3.192
TỔ CHỨC TRỌNG THỂ LỄ KỶ NIỆM
60 NĂM BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN ANH HÙNG


    Chiều nay, 18/5/2019, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, trao Huân chương và Bằng Di tích Đặc biệt Trường Sơn.
     Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên BCT, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên BCT, nguyên Chủ tịch Nước; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCT, Bí thư TƯ. Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm thế Duyệt, nguyên Ủy viên BCT, nguyên Thường trực BCT; đồng chí Ngô Xuân Lịch, Ủy viên BCT, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên BCT, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên BCT, nguyên Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên BCT, nguyên Bí thư TƯ. Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phạm Thanh Ngân, Nguyên Ủy viên BCT, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ. Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Đại tướng Lương Cường, Bí thư TƯ. Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước; đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng các Bộ ngành Trung ương; các đồng chí tướng lĩnh các cơ quan của Bộ Quốc phòng và các quân binh chủng; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh, Đại tá Vũ Phúc Hậu, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12; Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội TSVN; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực Hội TSVN cùng 200 đại biểu đại diện cho Hội TS các địa phương và đơn vị... đã về tham dự Lễ kỷ niệm.
     Mở đầu lễ kỷ niệm là chương trình văn nghệ đặc sắc "Âm vang Trường Sơn" do Trường Đại học VHNT Quân đội biểu diễn chào mừng.
    Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên TƯ. Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị điều hành Lễ Kỷ niệm.
    Thượng tướng Phạm Văn Giang, Ủy viên TƯ. Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN đã đọc diễn văn kỷ niệm. Diễn văn đã khái quát chặng đường 16 năm làm nhiệm vụ chi viện chiến lược cho cách mạng miền Nam của Bộ đội Trường Sơn; những chiến công, kỳ tích của Bộ đội Trường Sơn đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc... Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân hôm nay ghi nhớ công lao của thế hệ cha anh đã làm nên Trường Sơn huyền thoại...Phát huy truyền thống Trường Sơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay...
    Thiếu tướng Võ Sở, thay mặt những người lính Trường Sơn năm xưa phát biểu và bày tỏ sự biết ơn Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành, các địa phương và đồng bào, đồng chí Lào và Campuchia anh em đã quan tâm, giúp đỡ Bộ đội Trường Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Những hội viên Hội TSVN hôm nay nguyện phát huy truyền thống Trường Sơn tiếp tục góp phần xây dựng và phát triển đất nước...
     Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Anh, thay mặt thế hệ sĩ quan trẻ của Binh đoàn 12 - đơn vị kế tục truyền thống Bộ đội Trường Sơn phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm ra sức học tập và công tác xứng đáng với truyền thống Trường Sơn Anh hùng.
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao tặng Binh đoàn 12 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất. Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Trường Sơn Việt Nam.
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trân trọng trao Bằng Di tích Quốc gia Đặc biệt di tích Lịch sử Trường Sơn cho đại diện 6 tỉnh.
    Lễ Kỷ niệm kết thúc tốt đẹp vào 16 giờ.


Tin và ảnh: Thành Long 
























Chương trình văn nghệ đặc sắc về Trường Sơn do Trường Đại học VHNT Quân đội biểu diễn chào mừng. 8 ảnh trên.



Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự.



Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên TƯ. Đảng, Phó Chủ nhiệm TC Chính trị điều hành Lễ kỷ niệm.



Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên TƯ. Đảng, Thứ trưởng, Tổng Tham mưu trưởng đọc diễn văn Kỷ niệm.



Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội TSVN thay mặt những người lính Trường Sơn phát biểu cảm tưởng.



Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Anh, sĩ quan trẻ của Binh đoàn 12 phát biểu cảm tưởng.



Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Binh đoàn 12.



Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho hội TSVN. Ảnh trên và ảnh dưới. 











Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng công nhận Di tích Quốc gia Đặc biệt Trường Sơn cho Lãnh đạo 6 địa phương (có 9 Di tích được công nhận Đợt II).

























































tin tức liên quan