Hội nghị Thường trực Hội TS sư đoàn 471

Ngày đăng: 10:39 18/11/2019 Lượt xem: 1.759
              HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HỘI TS SƯ ĐOÀN 471

     

 
      Để chuẩn bị cho Hội nghị BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 vào tháng 12/2019, vừa qua, Thường trực Hội TS Sư đoàn đã họp dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Thuận Quảng, Ủy viên BCH Hội TSVN, Chủ tịch Hội sư đoàn 471.
      Sau khi thảo luận, Hội nghị Thường trực đã khẳng định kết quả hoạt động năm 2019, như sau:
  • Năm 2019, Hội đã phát triển thêm 1 tổ chức thành viên là BLL 471 Thanh Hóa, với 86 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn Sư đoàn lên 3.650 hội viên;
  • Làm Thẻ hội viên cho 36 đồng chí;
  • Tổ chức thăm chiến trường xưa cho 152 đồng chí;
  • Tặng 52 suất quà tình nghĩa trị giá 36 triệu đồng;
  • Thông tin cho 1 trường hợp liệt sĩ của Sư đoàn;
  • Triển khai xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa tặng hội viên nghèo.
      Thường trực cũng quyết định 10 nội dung:
  • Giao đồng chí Thành Long và Phạm Sinh mở kết nối Viber và facebook: mang tên “Hội TS Sư đoàn 471”. Thực hiện xong trong tháng 12/2019 để các thành viên BCH và hội viên liên lạc, kết nối thông tin.
  • Giao đồng chí Thành Long biên soạn và in đề cương “50 năm Sư đoàn 471 Anh hùng”, hoàn thành vào tháng 4/2020. Do đồng chí Thành Long tài trợ. Phấn đấu in 1.000 cuốn.
  • Giao đồng chí Thành Long và nhóm biên tập, biên soạn cuốn “Ký ức Sư đoàn 471 Anh hùng”. In 1.000 cuốn, phát hành vào tháng 8/2020 kịp cung cấp cho các đơn vị thành viên kịp tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thành lập Sư đoàn.
  • Tổ chức đoàn cán bộ, hội viên thăm chiến trường xưa khu vực tỉnh Sê Công và Saravan – nơi hoạt động của Sư đoàn năm xưa; tổ chức giao lưu, tặng quà tình nghĩa cho Bạn. Tổ chức sau Tết Canh Tý, trước kỷ niệm 49 năm Sư đoàn. Giao đồng chí Trần Thị Chung, Phó Chủ tịch Hội tổ chức chuyến đi.
  • Có kế hoạch hỗ trợ BLL Viện quân y 46 và Tiểu đoàn 18 quân y, tổ chức Kỷ niệm 55 năm thành lập. Giao đồng chí Thành Long làm công văn gửi Lãnh đạo Viện 105. Đồng chí Nguyễn Thuận Quảng và Nguyễn Kim Chúc làm việc trực tiếp với Viện 105 đặt mối quan hệ và giúp đỡ.
  • Báo cáo BCH về chủ trương: Mỗi thành viên BCH nộp chân quỹ tối thiểu 1 triệu đồng/năm để có kinh phí hoạt động.
  • Hội nghị BCH năm 2019 tổ chức vào tháng 12 với hai nội dung chính: Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019; Bàn kế hoạch tổ chức kỷ niệm 49 năm thành lập Sư đoàn vào Chủ nhật 19/4/2020 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự; thảo luận chuyên đề “Giải pháp xây dựng quỹ Hội”.
  • Hội nghị BCH tháng 6/2020, tập trung bàn kế hoạch tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Sư đoàn và công tác Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II vào tháng 12/2021.
  • Đề nghị các tổ chức thành viên tăng cường công tác quản lý, nắm chắc hội viên; đẩy mạnh hoạt động theo phương châm: “Hoạt động thực chất, hiệu quả”.
  • Có biện pháp nâng cao năng lực của các Ủy viên Ban Thường vụ và Thường trực, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác xây dựng và phát triển Hội.
 
      Tin và ảnh: Khoa Lương.
 

tin tức liên quan