Phát động Chương trình nhắn tin" Tri ân chiến sĩ Trường Sơn"

Ngày đăng: 12:08 27/07/2020 Lượt xem: 1.238
Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 
và phát động chương trình Nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” 2020

       Sáng 27-7, tại Binh đoàn 12, Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400 phát động chương trình Nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” 2020.

        Dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Đức Khải, Ủy viên Thường vụ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Thượng tá Trần Vinh, Trưởng Ban Chính sách Binh Đoàn 12, Bà Triệu Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn; đại diện các Công ty và đơn vị: Tập đoàn Thái Bình Dương, Quỹ Xã hội - Từ thiện Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư lệnh Công binh, Công ty Xây dựng 99, Binh đoàn 12, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà và Thương mại Hà Nội, Công ty của gia đình đồng chí  Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Khắc Dụng, Quỹ Trái Tim Vàng, Hội Trường Sơn T.P Hà Nội...
           Về phía Hội Trường Sơn có Thiếu tướng Võ Sở, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Trường Sơn; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn; Các Phó Chủ tịch: Thiếu tướng Hoàng Kiền, Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Đại tá Trần Văn Phúc, Đại tá Nguyễn Văn Ninh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng, Phó Ban chuyên môn cơ quan TƯ Hội; các đồng chí Chủ tịch Hội, Trưởng BLL các đơn vị thành viên của Hội Trường Sơn Việt Nam: Hội Nữ CSTS; CLB Nghệ thuật Trường Sơn; Trung tâm nhân đạo TS, Hội VHNT Trường Sơn.
            Nhà báo- nhà văn Phạm Thành Long, Trưởng Ban Tuyên truyền- Thi Đua Hội Trường Sơn điều hành buổi Lễ.
           Từ khi ra đời vào tháng 5-2011 đến nay, Hội truyền thống Trường Sơn đã huy động nội lực và vận động các nguồn lực xã hội xây dựng nhiều nhà tình nghĩa và tặng hàng vạn suất quà giúp các hội viên nghèo và các đối tượng chính sách. Từ kết quả của Chương trình Nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” 2018 và 2019, Hội Trường Sơn Việt Nam đã tặng 728 suất quà trị giá hơn 250 triệu đồng tặng hội viên khó khăn trong dịp Tết Canh Tý và xây dựng 8 ngôi nhà Tình nghĩa Trường Sơn cho hội viên của các địa phương trị giá 444 triệu đồng.
           Phát biểu khai mạc Chương trình Nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” 2020, Thiếu tướng Hoàng Kiền, AHLLVT, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn nhấn mạnh: Mỗi tin nhắn của hội viên, của những người yêu mến bộ đội Trường Sơn sẽ là một viên gạch hồng góp vào xây dựng nên những ngôi nhà tình nghĩa Trường Sơn, hỗ trợ, động viên hội viên Trường Sơn còn khó khăn trong cả nước. Chương trình Nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” 2020 là một hoạt động nghĩa tình sâu sắc, thiết thực, kêu gọi các cấp Hội, các đơn vị truyền thống và hội viên trong cả nước ủng hộ kinh phí đưa vào Quỹ “Nghĩa tình Trường Sơn”, nhằm tri ân các chiến sĩ Trường Sơn, những người đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác trên tuyến Trường Sơn gian khổ, ác liệt nhưng vô cùng anh hùng...
           Nhà báo- nhà văn Phạm Thành Long thay mặt Ban Tổ chức công bố nội dung chương trình 
Nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” 2020 .Chương trình nhắn tin ủng hộ bằng 4 hình thức:
  1. Thực hiện tin nhắn qua điện thoại.
  2. Ủng hộ qua tài khoản của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam: 0031101890007 Ngân hàng TMCT Quân đội, chi nhánh Thanh Xuân.
  3. Ủng hộ bằng tiền mặt, xin gửi về Ban Tài Chính, Hội Trường Sơn Việt Nam, Tầng 5 Tòa nhà Binh đoàn 12, số 475 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  4. Ủng hộ bằng hiện vật.
            Chương trình Nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” 2020 được thực hiện từ ngày 0 giờ ngày 27-7 đến 24 giờ ngày 24-9-2020. Ủng hộ kinh phí và tiền mặt từ ngày 27-7-2020 đến hết ngày 31-12-2020.
           Người tham gia nhắn tin ủng hộ theo cú pháp: “TS” gửi 1404. Mỗi tin nhắn ủng hộ chương trình có trị giá 20.000 đồng. Tìm kiếm thông tin cập nhật của Chương trình Nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” 2020 tại: Chuyên mục “Nhắn tin NTTS” trên Trang thông tin điện tử Trường Sơn tại địa chỉ truy cập: http://www.hoitruongson.vn.

         Tiếp theo ngay sau đó, Thiếu tướng Võ Sở cùng các đại biểu có mặt tại buổi Lễ trực tiếp tham gia nhắn tin và ủng hộ tiền mặt vào hòm từ thiện của chương trình. Số tiền thu được sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc buổi Lễ .

            Phần tiếp theo của buổi Lễ là chương trình tiếp nhận tài trợ của các cá nhân và tập thể đối với  Hội TSVN và  Chương trình 
Nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” 2020 .
            Ông Nguyễn Sỹ Hưng, con trai cả của Cố Tư lệnh Bộ đội TS Đồng Sỹ Nguyên đọc thư của gia đình gửi Hội TS và tặng Hội 100 triệu đồng  theo di nguyện của Cố Trung tướng.
            Công ty XD và dịch vụ thương mại Vạn Xuân ( Đà Nẵng) ủng hộ Hội TS mỗi năm 200 triệu đồng. Chương trình được tài trợ trong 5 năm liền.
              Công ty phần mềm Cát Việt ủng hộ 20 triệu đồng.
             Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam ủng hộ 20 triệu đồng.
           Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh nhà và dịch vụ thương mại Hà Nội ủng hộ 10 triệu đồng.
             Công ty Cổ phần tập đoàn IBF ủng hộ 10 triệu đồng.
             Gia đình Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Đạt ủng hộ 10 triệu đồng.
             Gia đình Thiếu tướng Hoàng Kiền ủng hộ 10 triệu đồng.
             Hội Doanh nhân Trường Sơn ủng hộ 10 triệu đồng.
             Công ty Xây dựng 99, Binh đoàn 12 ủng hộ 10 triệu đồng.
             Tập đoàn Long Biên ủng hộ 10 triệu đồng. 
             Ban liên lạc Sư đoàn 571 ủng hộ 5 triệu đồng.
             Hội TS Sư đoàn 470 ủng hộ 3 triệu đồng...

            Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội TS TP. Hà Nội, thay mặt các cơ quan và cá nhân tài trợ phát biểu hưởng ứng chương trình 
Nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” 2020.

            Tại Lễ phát động , nhân kỷ niệm 73 năm Ngày TBLS Việt Nam 27/7/2020,  thay mặt Cơ quan Hội TSVN Thiếu tướng Võ Sở trao tặng quà cho 14 đồng chí là Thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học là cán bộ đang làm việc tại cơ quan Hội TSVN. Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn, Công ty Davinci Pháp cũng trao quà tới các Thương binh, bệnh binh và người nhiễm chất độc hóa học đang công tác tại Hội TS.

            Buổi Lễ phát động kết thúc với công bố kết quả ủng hộ của các cá nhân và các tổ chức tại buổi lễ. Theo đó, số tiền ủng hộ trực tiếp vào hòm từ thiện và ủng hộ tại buổi lễ lên tới 450.100.000 đồng.
                                                          Tin, ảnh: Cảnh Hồng và Quốc Huy


Hình ảnh tại buổi Lễ phát động Chương trình 
Nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” 2020: 



Toàn cảnh buổi lễ.



Đồng chí Phạm Thành Long - Trưởng Ban TTTĐ dẫn chương trình buổi lễ.



Đaị  biểu Lãnh đạo TƯ. Hội TSVN và Binh đoàn 12 dự  lễ.



Đaị  biểu Lãnh đạo Hội CTĐ VN và  Hội TS Hà Nội dự  lễ.




Thiếu tướng Hoàng Kiền - Phó Chủ tịch Hội TSVN  phát động nhắn tin Tri ân CSTS lần thứ 3.




Đồng chí Phạm Thành Long - Trưởng Ban TTTĐ  hướng dẫn các bước nhắn tin.



Thiếu tướng Võ Sở và  đồng chí Nguyễn Đức Khải, Ủy viên Thường vụ Hội CTĐVN  thực hiện nhắn tin tại buổi lễ.



Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn và  các đại biểu thực hiện nhắn tin tại buổi  lễ



Thiếu tướng Hoàng Kiền và  các đại biểu thực hiện nhắn tin tại buổi  lễ 



Thiếu tướng Võ Sở và  Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn  đồng thời ủng hộ trực bằng tiền mặt "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn" tại buổi lễ.



Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung  và các đại biểu đồng thời ủng hộ trực bằng tiền mặt "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn" tại buổi  lễ.



Các đại biểu  đồng thời ủng hộ trực bằng tiền mặt "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn" tại buổi  lễ.




Các đại biểu  đồng thời ủng hộ trực bằng tiền mặt "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn" tại buổi lễ.




Các đại biểu  đồng thời ủng hộ trực bằng tiền mạt "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn" tại buổi lễ.







Đồng chí Nguyễn Sỹ Hưng - con trai cả của Cố  Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn phát biểu và trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn" tại buổi lễ.







Thiếu tướng Hoàng Kiền thay mặt Công ty xây dựng Vạn Xuân - Đà Nẵng ủng hộ 200 triệu đồng  cho Hội TSVN.




Công ty Cát Việt ủng hộ 20 triệu đồng "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn" tại buổi lễ.



Đồng chí Tạ Thị Rơi thay mặt  đồng chí Nguyễn Thị Bình - TP Hồ chí Minh ủng hộ 20 triệu đồng bằng tiền mặt "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn" tại buổi lễ.



Tập đoàn Long Biên - Hà Nội ủng hộ 10 triệu đồng "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn" tại buổi lễ.



Thiếu tướng Hoàng Kiền và gia đình ủng hộ 10 triệu đồng bằng tiền mặt "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn" tại buổi lễ.



Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, thay mặt Hội Doanh nhân Trường Sơn ủng hộ 10 triệu đồng "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn" tại buổi lễ.



Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Trưởng Ban liên lạc F571 ủng hộ 5 triệu đồng "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn" tại buổi lễ.



Đại biểu đại diện Công ty 99 - BĐ12 ủng hộ 10 triệu đồng cho "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn" .



Đại biểu đại diện Hội TS Sư đoàn 470 ủng hộ 3 triệu đồng "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn".



Đại biểu  thay mặt Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Đạt ủng hộ 10 triệu đồng bằng tiền mặt "Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn".



Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch Hội TSHN, Tổng Giám đốc tập đoàn Long Biên phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ phát động nhắn tin "Tri ân chiến sỹ Trường Sơn" .



Hội TSVN  tặng quà cho các đồng chí Thương bệnh binh và nạn nhân chất độc da cam  của Cơ quan TƯ.Hội.



Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn / Hội TSVN  và Công ty Davinci- Pháp trao tặng quà cho các đồng chí Thương bệnh binh và nạn nhân chất độc da cam  của Cơ quan TƯ.Hội.



Lãnh đạo Hội TSVN  chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự lễ.

 
tin tức liên quan