Phạm Thị Thao - Gương Nữ Cựu chiến sỹ Trường Sơn làm công tác Dân vận khéo

Ngày đăng: 09:54 30/08/2024 Lượt xem: 15
-------------------
 
GƯƠNG NỮ CỰU CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN
LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN KHÉO
 
          Ở khu dân cư (KDC) 4 Tiên Sơn, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thường nhắc đến đồng chí Phạm Thị Thao (1946) thường trú tại số nhà 99 Phạm Văn Bạch, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, cựu nữ chiến sĩ Trường Sơn trên 20 năm làm công tác Mặt trận từ phường đến khu dân cư, hiện nay là Trưởng ban Công tác Mặt trận KDC 4 Tiên Sơn. Năm nay đồng chí ở tuổi gần 80 vừa làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Đà Nẵng, đồng chí dành thời gian về với khu dân cư làm Trưởng Ban công tác Mặt trận.


Đồng chí Phạm Thị Thao (thứ 2 trái sang) tại Đại hội MTTQVN phường.
 
         Trong thời gian làm Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, đồng chí đã vận dụng những kinh nghiệm của mình và nghiên cứu các văn bản, kế hoạch của cấp trên để tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đến cán bộ Đảng viên, Nhân dân tại khu dân cư thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đặc biệt là phong trào Ngày chủ nhật “Xanh – sạch – đẹp”; 100% hộ dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, tết theo hướng dẫn của thành phố; Chủ trì phối hợp tổ chức “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” kỷ niệm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc tại khu dân cư với nội dung thiết thực, cũng như biểu dương thành tích và các mô hình hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư được nhân dân tham gia đồng tình hưởng ứng. Thực hiện có hiệu quả công tác phân loại rác thải tài nguyên tại nguồn; thường xuyên vận động nhân dân hưởng ứng và đồng thuận với các phong trào thi đua ở địa phương. Trong dịp Tết và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm, đã cùng với các chi hội đoàn thể vận động từ 10 đến 15 xuất quà đến thăm các gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đau ốm.
         Đồng chí cùng với Chi bộ, Ban điều hành tổ dân phố, các chi hội đoàn thể ở khu dân cư tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt tổ đúng theo quy định; vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng “Khu dân cư thân thiện môi trường”; mỗi tuyến ngõ, kiệt hẻm đều gắn với trách nhiệm của thành viên Ban công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể khu dân cư; tổ chức tuyên truyền phát tờ rơi đến các hộ gia đình; vận động nhân dân thường xuyên tổng dọn vệ sinh sáng chủ nhật hàng tuần.
         Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường; vận động nhân dân không đổ nước thải, vứt rác ra ngõ phố; không thả chó, không để chó phóng uế; không phơi quần áo trước ban công nhà làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; thực hiện việc bóc xóa biển quảng cáo rao vặt không đúng quy định; vận động nhân dân xã hội hóa, đóng góp xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng của tổ dân phố.
         Tuyến ngõ của khu dân cư hiện nay không có tình trạng vứt đổ rác bừa bãi, không có chó thả rông; có hộp chữa cháy công cộng; nhân dân hưởng ứng việc treo cờ Tổ quốc nhân các dịp lễ hàng năm đầy đủ, đẹp; phối hợp với Công an khu vực thường xuyên tuần tra nhằm đảm bảo tình hình An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội, trong khu dân cư không có tình trạng trộm cắp, đánh nhau, nghiện hút; không có hộ nghèo.
         Để có được kết quả đó thể hiện sự vào cuộc của tập thể Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận, Ban điều hành tổ dân phố và sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, trong đó không thể không nhắc đến vai trò tiền phong gương mẫu của đồng chí Phạm Thị Thao, đồng chí đã nhiệt tình không ngại nắng mưa phối hợp cùng cấp ủy triển khai, thực hiện hiệu quả mô hình “Tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”.
         Chia sẻ về bí quyết thành công trong vận động người dân tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, đồng chí cho biết: Người lãnh đạo phải quyết tâm, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, nhiệt huyết với công việc và đặc biệt là "nói phải đi đôi với làm, chứ không chỉ tuyên truyền suông”. Bên cạnh đó, một yếu tố cốt lõi khác, theo bà Phạm Thị Thao là phải thực sự dân chủ và công khai mọi công việc.


Đồng chí Phạm Thị Thao (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho các gia đình khó khăn đợt đại dịch Covid-19.
 
         Những cống hiến thầm lặng của đồng chí đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Theo đó, đã nhiều lần được nhận bằng khen của Thành ủy và giấy khen của Quận ủy, UBND quận Hải Châu, UBND phường Hòa Cường Nam. Đặc biệt, năm 2015 đồng chí được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”; năm 2022 được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen về thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

Phan Nhật Thương
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường Hòa Cường Nam, q.Hải Châu, Đà Nẵng
tin tức liên quan