Nguyễn Văn Trung một cán bộ tâm huyết với Hội

Ngày đăng: 08:26 01/06/2018 Lượt xem: 809
NGUYỄN VĂN TRUNG MỘT CÁN BỘ TÂM HUYẾT VỚI HỘI
 
      Trân trọng cảm ơn đồng đội Nguyễn Văn Trung, Trưởng Ban Liên lạc đồng đội Tiểu đoàn 166 Vận tải đường thuỷ Chi viện, phục vụ chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã ủng hộ 50 triệu đồng, cho Hội Trường Sơn Việt Nam để góp phần In các tác phẩm Văn học và Lịch sử cách mạng truyền thống Trường Sơn hướng tới Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19/5/1959 -19/5/2019 (Ảnh dưới).
 

 
     Đồng đội Nguyễn Văn Trung, là chiến sỹ Trường Sơn, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Lên đường nhập ngũ từ làng quê nghèo thuộc tỉnh Nam Định, sau khi rời quân ngũ trở về, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, anh đã quyết định đưa cả gia đình vào Miền Nam sinh sống, do chăm chi lao động, chịu khó tìm tòi học hỏi, ngày nay anh đã trở thành môt Doanh nhân thành đạt. Với phong cách dản dị, khiêm nhường, với tấm lòng quí mến đồng chí đồng đội, anh Trung luôn chăm lo việc tri ân đồng đội đã hy sinh, thăm hỏi giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn; trong những lần trở lại thăm chiến trường xưa của Tiểu đoàn 166 anh hùng, tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng trị, anh là người ủng hộ, tài trợ chính về kinh phí và chuẩn bị các phần quà giúp đỡ đồng đội, hỗ trợ địa phương. Trong dịp kỷ niệm 70 năm, ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2017), anh Trung cũng ủng hộ một phần kinh phí cho Trung tâm thăm chiến trường xưa quân tình nguyện Việt-Lào Trường Sơn thắp hương tri ân các Liệt sỹ đang an nghỉ trên tuyến Trường Sơn (Các ảnh dưới).
       Chúc Anh, cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, tiếp tục kinh doanh thành công và luôn nhớ về đồng đội.
 

Đ/c Nguyễn Văn Trung (giữa) cùng đồng đội tiểu đoàn 166 đang vận chuyển vũ khí
phục vụ chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972


Đ/c Nguyễn Văn Trung (Bên trái) cùng Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 166
thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn nay là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam
về thăm xã Gio Mai - huyện gio Linh - tỉnh Quảng Trị năm 2004.


Đ/c Nguyễn Văn Trung (Thứ 2 phải sang) dự Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Quảng Trị
chụp ảnh lưu niệm với các Đại biểu tại Thành cổ Quảng Trị.


Đ/c Nguyễn Văn Trung (Thứ 4 trừ trái sang) cùng đồng đội trở lại thăm chiến trường xưa
dâng hương viếng Liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn
nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).
           
                                                                                                       Phạm Tiến Ích
tin tức liên quan