Thơ Lê Trung Khiên , Hội viên Hội VHNT Trường Sơn , Hội Trường Sơn huyện Yên Định, Thanh Hóa
Thơ Lê Trung Khiên , Hội viên Hội VHNT Trường Sơn , Hội Trường Sơn huyện Yên Định, Thanh Hóa
Năm nay kỷ niệm 45 năm ngày Đế quốc Mỹ dùng máy bay B52 tập kích Hà Nội Hải Phòng ( 12/1972 – 12/2017). Với nghệ thuật quân sự tài tính, quân dân Hà Nội đã làm nên trận “ Điện Biên Phủ trên không” nức lòng cả nước và bạn bè năm châu. Chiến thắng 12 ngày đêm Hà Nội đã tạo bước ngoặt lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Buộc Đế quốc Mỹ ký hiệp định Pari, rút quân về nước, tạo thời cơ để quân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Xin trân trọng gửi đến bạn đọc báo Trường Sơn bài thơ:
HÀ NỘI 12 NGÀY ĐÊM
Những ngày cuối năm 1972
Đế quốc Mỹ dùng B52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng(1)
Giặc Mỹ trong thế đường cùng
Leo nấc thang tột cùng tội ác
Hà Nội trái tim Tổ quốc
Chứng minh sức mạnh lịch sử 4000 năm
Chứng minh sức mạnh Hà Nội- Thăng Long
Chứng minh Thủ đô nghìn năm văn hiến
Bốn lăm năm đi qua
Hà Nội 12 ngày đêm, một sự kiện
Trận “ Điện Biên Phủ” trên không
Trận đọ sức cuối cùng
Kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ
Mười hai ngày đêm Hà Nội
Chứng minh chân lý
“ Không có gì quý hơn độc lập, tự do”
Chứng minh sức mạnh giương cao hai ngọn cờ
Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội
Chiến thắng mười hai ngày đêm Hà Nội
Rồng lửa Thăng Long vít cổ pháo đài bay
Thế giới xửng sờ khi “ thần tượng” B52
Phơi xác trên đường phố
Hà Nội mãi mãi ghi nhớ
Lời tiên đoán của Bác Hồ
Đế quốc Mỹ chỉ chịu thua
Khi thất bại trên bầu trời Hà Nội Thủ đô(2)
Dù Hà Nội, Hải Phòng… có thể bị tàn phá(3)
Chiến thắng mười hai ngày đêm Hà Nội
Buộc Đế quốc Mỹ ký Hiệp định Pa ri
Rút quân về nước
Chấm dứt chiến tranh xâm lược
Công nhận độc lập chủ quyền nước ta
Tạo thời cơ viết tiếp bản hùng ca
“ Đánh cho Ngụy nhào”(4)
Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Tháng 12/2017
(1). Từ 18-30/12/1972 quân dân ta bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay B52
(2). Ý trong lời Bác nói với quân chủng
Phòng không không quân Xuân năm 1968
(3). Ý trong lời kêu gọi kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Bác ngày 17/7/1966
(4). Thơ chúc tết 1969 của Bác