Bệnh nhân 29 tuổi từ Nhật về Việt Nam cắt túi mật chứa 3.200 viên sỏi

Ngày đăng: 02:58 03/11/2023 Lượt xem: 48

Bệnh nhân 29 tuổi từ Nhật về Việt Nam cắt túi mật chứa 3.200 viên sỏi

Nguồn: Báo Điện tử Vietnamnet

Sau khi cắt túi mật cho anh C., các bác sĩ phát hiện bên trong có hơn 3.200 viên sỏi từ 1 tới 5mm, nặng khoảng 200g.

Ngày 3/11, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy hàng nghìn viên sỏi mật ra khỏi cơ thể của một nam bệnh nhân.

Trước đó, ngày 1/11, anh P.V.C (29 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Trà Vinh) nhập viện cấp cứu với triệu chứng đau bụng. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán viêm túi mật cấp do có nhiều sỏi trong túi mật và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật cấp cứu.

 
soi mat 1.jpg
Hơn 3.200 viên sỏi trong túi mật của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Người nhà anh C. cho biết, cách đây khoảng 1 năm, khi đang ở Việt Nam, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, vào viện cấp cứu và được chẩn đoán viêm tụy cấp do sỏi túi mật. Được chỉ định mổ cấp cứu nhưng bệnh nhân sợ phẫu thuật nên điều trị 10 ngày hết đau rồi xuất viện.

Vào tháng 3, anh C. sang Nhật Bản hợp tác lao động. Tại đây, bệnh nhân thường đau bụng âm ỉ, ăn chậm tiêu nhưng chỉ uống thuốc cầm chừng.

Gần đây, anh C. đau bụng nhiều hơn nên đi khám, phát hiện túi mật có nhiều sỏi. Công ty khuyên anh nên về Việt Nam phẫu thuật cho đỡ chi phí. 

Trong lúc mổ, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ ghi nhận túi mật viêm cấp, căng to, thành phù nề. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật cắt túi mật nội soi thành công. Túi mật chứa ít dịch dạng mủ và hơn 3.200 viên sỏi từ 1 tới 5mm cùng nhiều sỏi li ti, nặng khoảng 200g.

 
soi mat 2.jpg
Hai ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã ổn định, ăn uống sinh hoạt bình thường và có thể xuất viện. Ảnh: BVCC

Trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, bác sĩ La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ) khuyến cáo bệnh nhân có sỏi túi mật khi xuất hiện triệu chứng đau nên phẫu thuật. Nếu để lâu, có thể dẫn đến các biến chứng nhiễm trùng, viêm hoại tử hay viêm tụy cấp, đe dọa đến tính mạng.

( C. H sưu tầm )

tin tức liên quan