Các chính trị gia và truyền thông quốc tế dành lời ngợi khen cho U23 Việt Nam

Ngày đăng: 08:22 28/01/2018 Lượt xem: 761


  Các chính trị gia và truyền thông quốc tế dành lời ngợi khen cho U23 Việt Nam

 

                                                          Nguồn:Báo Điện tử Ngày Nay


Sau thất bại nuối tiếc trước U23 Uzbekistan tại trận chung kết U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi đến từ Tổng thống Hàn Quốc, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam và các trang báo thể thao quốc tế




Tuy thất bại trong trận chung kết nhưng U23 Việt Nam vẫn được giới truyền thông khắp thế giới đánh giá cao tinh thần thi đấu và ca ngợi điều đó trên khắp mặt báo. Trang Fox-sports-asia mô tả các cầu thủ Uzbekistan đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua một đội bóng dũng mãnh để lên ngôi vô địch trong những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2. Một số bình luận chúc mừng tuyển Uzbekistan nhưng cũng không quên cảm ơn HLV Park Hang Seo cùng các học trò U23 Việt Nam vì đã cống hiến lối chơi đẹp mắt cùng tinh thần "Fair-play" trong suốt giải đấu, của độc giả quốc tế dưới bài viết.

 
Các chính trị gia và truyền thông quốc tế dành lời ngợi khen cho U23 Việt Nam - ảnh 1


Trang chủ Fox sport Asia. Ảnh: NLĐ

 

Fox-sports-asia cũng dành những lời lẽ đẹp đẽ nhất để kể lại giây phút tỏa sáng bằng bàn thắng đẹp mắt của ngôi sao Quang Hải và những pha cứu thua xuất thần trong trận chung kết của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, họ cũng tiếc nuối khi thầy trò HLV Park Hang Seo không thể giúp U23 Việt Nam lập lại chiến tích như trong trận tứ kết và bán kết vừa qua.

 

Các chính trị gia và truyền thông quốc tế dành lời ngợi khen cho U23 Việt Nam - ảnh 2


Trang chủ ESPN đưa tin về trận đấu. Ảnh: NLĐ

 

Trang ESPN thì cho rằng U23 Việt Nam không đáng phải chịu thất bại trong trận chung kết, trang web đã giật một cái tít khá tiếc nuối ngay trên trang chủ: "Việt Nam gục ngã sau những phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2". Nội dung bài viết cũng mô tả nỗi đau bại trận của hàng vạn người hâm mộ Việt Nam như trái tim đang bị bóp nát. Đó là nỗi ấm ức của các cầu thủ Việt Nam sau hàng loạt cố gắng vượt sức để có mặt tại trận chung kết với Uzbekistan.

Bài báo cũng cho rằng mặt sân đầy tuyết không phù hợp cho một trận đấu chung kết kịch tính và quyết liệt tầm châu lục, mô tả bàn thắng quyết định của Sidorov như là nỗ lực cầu may cuối cùng của đội bóng đến từ Đông Á vì lo sợ phải đối đầu với Việt Nam trong loạt sút luân lưu định mệnh. "Thật tiếc cho Việt Nam nhưng dường như họ không còn được may mắn khi đối đầu Uzbekistan", đó là câu kết trong bài viết của tác giả Paul Murphy trên trang ESPN.

"Á quân U23 Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu rời khỏi giải đấu sau màn trình diễn cực kỳ ấn tượng và kỳ diệu tại Giải Vô địch U23 châu Á. Đối với người hâm mộ Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo chính là những nhà vô địch trong lòng họ" - một câu trích dẫn mà người hâm mộ dành tặng các tuyển thủ U23. Sau giải đấu này, người hâm mộ luôn sát cánh và hy vọng vào một tương lai tươi sáng cho nền bóng đá Việt Nam, theo báo Người Lao Động.

Tổng thống Hàn Quốc và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam dành lời khen cho U23 Việt Nam

Trên trang Facebook của mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã viết (tạm dịch):

"Đội tuyển bóng đá nam U23 của Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đoạt chức Á quân giải Vô địch U23 châu Á.

 

Các chính trị gia và truyền thông quốc tế dành lời ngợi khen cho U23 Việt Nam - ảnh 3


Trang Facebook của Tổng thống Moon Jae-in đăng lời khen ngợi dành cho U23 Việt Nam. Ảnh: Infonet


Từ trận bão tuyết cho đến những hiệp phụ, tôi đã thấy một tinh thần thể thao thực sự và những nỗ lực hết mức. Người dân Hàn Quốc rất phấn khích với sự nỗ lực của huấn luyện viên Park - người đã đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao chỉ sau 3 tháng cầm quân. Tôi rất vui vì thấy Hàn Quốc và Việt Nam đã trở thành những người bạn thân thiết.

Xin dành tràng vỗ tay cho huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam".

 

Các chính trị gia và truyền thông quốc tế dành lời ngợi khen cho U23 Việt Nam - ảnh 4


Bài đăng của Đại sứ Kritenbrink. Ảnh: Infonet

Sau trận đấu, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel J. Kritenbrink cũng đã viết lên trang Facebook chính thức của mình dòng trạng thái: 

"Việt Nam vẫn thắng trong trái tim chúng tôi. Chúc mừng các bạn đã làm nên lịch sử!", báo Infonet trích dẫn.

tin tức liên quan