Barcelona sẽ "chết" nếu quá phụ thuộc vào Messi

Ngày đăng: 01:51 01/10/2018 Lượt xem: 479

Barcelona sẽ “chết” vì sự phụ thuộc vào Messi?

 
 
 

Dân trí Ba trận liền không thắng trước những đối thủ yếu hơn ở La Liga. Đó không đơn thuần là tai nạn của Barcelona. Nó chỉ ra thực tế rằng sự phụ thuộc vào Messi sẽ khiến CLB xứ Catalan tiếp tục “ôm hận”…
 

Không phải tới tận bây giờ, người ta mới nói tới sự phụ thuộc quá lớn của Barcelona vào Messi. Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, qua nhiều mùa giải, khi Los Blaugrana chi hàng trăm triệu euro để chiêu mộ những ngôi sao lừng danh trên hàng công như Dembele, Coutinho (và nhiều tiền đạo khác), Barcelona vẫn không thể thoát khỏi gánh nặng của sự phụ thuộc…

 


Messi đang dần không gánh nổi Barcelona...

Messi đang dần "không gánh nổi" Barcelona...

 

Sau trận đấu với Athletic Bilbao, tờ BeIn Sports đã tìm tới phỏng vấn Messi. Câu hỏi họ đưa ra chẳng có gì mới mẻ. “Liệu Barcelona có quá phụ thuộc vào anh không?”, Mesis đáp lời: “Chúng tôi sở hữu đội hình mạnh và chẳng phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào cả”.

Quan điểm này cũng được Luis Suarez lặp lại: “Chúng tôi là Barcelona. Chúng tôi là CLB mạnh với những cầu thủ tuyệt vời và không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai cả”.

Nhưng dường như, những câu trả lời như… văn mẫu ấy chẳng thể thuyết phục bất kỳ ai. Barcelona mang hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược ở thời điểm trước và sau khi Messi xuất hiện. Họ đã trải qua hiệp 1 bế tắc tới cùng cực và bị Athletic Bilbao dẫn trước.

Tới mức, HLV Valverde buộc tung Messi vào sân ở phút 55 (dù có ý định giữ sức cầu thủ này). Sau đó, đội bóng xứ Catalan mới có màn trình diễn khá khẩm hơn. Họ dứt điểm 2 lần trúng khung gỗ của đội bóng xứ Basque, trước khi Messi tỏa sáng với pha kiến tạo cho Munir lập công.

Nhưng nên nhớ, Messi đã bước sang tuổi 32. Anh không thể nào cứ mãi gánh vác cả tập thể trên vai, nhất là khi tập thể ấy càng ngày càng bộc lộ những điểm yếu. Trong đó, vấn đề hàng thủ của Barcelona được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian qua.

Tờ Marca giật tít: “Messi cũng không thể che nổi sự yếu kém của hàng thủ”. Trong đó, họ nhấn mạnh rằng Pique (thủ lĩnh hàng thủ Barcelona) đã quá già và xuống phong độ. Anh không còn gánh vác nổi hàng thủ của CLB. Hai sai lầm dẫn tới 2 bàn thua trong trận đấu với Girona cho thấy điều đó. Pique quá chậm chạp và phán đoán kém. Sai lầm tương tự lặp lại ở trận đấu với Leganes.

 


Hàng thủ yếu kém của Barcelona đang trút thêm gánh nặng lên vai Messi

Hàng thủ yếu kém của Barcelona đang trút thêm gánh nặng lên vai Messi

 

Trong khi đó, Umiti dù không mắc sai lầm nào nhưng vẫn còn cách xa phong độ tốt nhất, còn tân binh Lenglet chưa bao giờ mang tới sự yên tâm. Thậm chí, cầu thủ này từng báo hại Barcelona với chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Girona. Vermaelen đã quá già và chậm chạp. Còn hai cánh của CLB là Sergi Roberto và Alba chỉ thi đấu ở mức tròn vai.

Ngay cả Messi cũng không thể chấp nhận nổi sai lầm ở tuyến phòng ngự trong thời gian qua. Anh nói: “Chúng tôi đã nhận kết quả không mong đợi trong thời gian qua. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng. Trong khi đó, CLB quá mong manh trong khâu phòng ngự. CLB không thể trận nào cũng bị thủng lưới. Chúng tôi phải cải thiện hàng thủ. Đó là điều quan trọng nhất”.

Tính tới thời điểm này, Barcelona đã để thủng lưới tới 8 bàn sau 7 trận. Họ là CLB để thủng lưới nhiều nhất trong top 6 La Liga. Cùng kỳ mùa giải trước, Los Blaugrana chỉ vào lưới nhặt bóng đúng 2 lần.

Giờ đây, khi các đối thủ tìm ra “công thức” ngăn chặn Barcelona bằng cách khóa chết Messi, sai lầm trong khâu phòng ngự diễn ra ngày một nhiều hơn là nguyên nhân khiến CLB xứ Catalan trả giá bằng những kết quả tệ hại vừa qua.

Trước nay, Barcelona có thể lấy việc kiểm soát bóng, tấn công để che lấp lỗ hổng phòng ngự. Nhưng giờ đây, mọi thứ không còn như trước khi tuyến tiền vệ CLB xứ Catalan cũng thi đấu không tốt. Ivan Rakitic không thể hoàn tất vai trò trung chuyển. Busquets đã trôi qua thời đỉnh cao, còn những nhân tố khác như Vidal chưa thể thích nghi với lối chơi.

Chính điều đó khiến Messi đang phải lui về sâu hơn nữa để đảm nhiệm cả vai trò điều tiết lối chơi. Nhưng anh vẫn chủ yếu hoạt động độc lập và chưa tìm được đối tác thực sự an ý.

Càng khi lớn tuổi, Messi càng đảm nhận nhiệm vụ nặng nề hơn. Khi ấy, sự phụ thuộc vào “siêu sao” người Argentina càng lớn hơn. Messi cũng chẳng phải siêu nhân khi đảm nhận quá nhiều nhiệm vụ khi bước sang tuổi 32.

Có thể, ở La Liga, Barcelona sẽ che lấp được điểm yếu về sự phụ thuộc vào Messi nhưng tại Champions League, e rằng, họ không thể làm được điều đó. Không phải ngẫu nhiên mà từ năm 2015 tới nay, Los Blaugrana đều không thể vượt qua vòng tứ kết giải đấu này.

Messi đã cố gắng hết sức nhưng lực bất tòng tâm. Sự phụ thuộc ấy đang khiến cả Messi và Barcelona đều lâm vào khó khăn. Việc không thể giành danh hiệu lớn khiến El Pulga lỡ hẹn với danh hiệu cá nhân quan trọng. Mới nhất, anh không lọt vào danh sách rút gọn giải Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA và Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA. Trong khi đó, Barcelona cũng không thể vươn cao như kỳ vọng.

H.Long


tin tức liên quan