Cảnh báo sai lầm rất dễ mắc trong phòng dịch Covid-19

Ngày đăng: 09:09 14/02/2020 Lượt xem: 359

           Cảnh báo sai lầm rất dễ mắc trong phòng dịch Covid-19

                                                 Nguồn: Báo Điện tử Người Lao Động

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cảnh bảo việc dùng cồn 90 độ để rửa tay hay nghĩ rằng nước rửa tay có cồn có thể thay thế hoàn toàn nước sạch và xà bông là không đúng.


 

Sau một thời gian nỗ lực phòng Covid-19, nhiều người than phiền da tay bị khô, thậm chí rát, ngứa, khó chịu và cho rằng do rửa tay quá nhiều. Thực tế, điều đó có thể xuất phát từ một số sai lầm phổ biến khi rửa tay.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết việc nhiều người không mua được nước rửa tay khô có nồng độ thích hợp nên đã mua thẳng cồn 90 độ để rửa tay, điều đó là không nên.

 "Đối với nước rửa tay chứa cồn, nồng độ cồn trên 60 độ là đủ, nồng độ cồn quá cao sẽ hại da tay, dần dần sẽ gây đau, rát, khó chịu" – ông cảnh báo.

Sai lầm mùa Covid-19: rửa tay bằng cồn 90 độ, quá chuộng nước rửa tay khô - Ảnh 1.

Cồn 90 độ không phải là lựa chọn phù hợp để rửa tay

Nhiều người cũng sợ điều này nên đã cố gắng pha loãng cồn 90 độ, nhưng theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, điều này cũng không nên nốt vì khó lòng tự pha ra một chai nước rửa tay với nồng độ phù hợp, nên lúc sử dụng thì không đạt được hiệu quả mong muốn.

Ngoài ra, một sai lầm phổ biến nữa là quá chuộng nước rửa tay khô mà quên rằng đó không hề là lựa chọn ưu tiên trong bất cứ hướng dẫn y tế nào, chỉ là lựa chọn tạm thời khi không có nước và xà bông.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh giải thích: "Khi rửa tay bằng nước và xà bông, virus, vi khuẩn và các chất bẩn sẽ trôi khỏi tay chúng ta rồi trôi xuống cống, vậy là xong. Còn nếu rửa tay bằng nước rửa tay khô có cồn, virus, vi khuẩn chỉ chết đi, chứ bản thân chúng, cùng đất, cát và các chất bẩn khác vẫn còn nguyên trên tay, vì vậy phải dùng nước và xà bông nếu tay đang bẩn".

Vì vậy, lời khuyên chung là hãy xếp thứ tự ưu tiên đúng: đầu tiên là nước và xà bông; tiếp theo nếu không có xà bông, hãy dùng nước không; sau đó mới là nước rửa tay chứa cồn. Tức là chỉ nên dùng nước rửa tay có cồn như biện pháp tạm thời, sau đó rửa tay bằng nước ngay khi tìm được bồn rửa, thêm xà bông càng tốt. Nên tránh chạm tay lên mắt, mũi, miệng khi tay còn bẩn.

Trước đó, nhiều chuyên gia từng khuyên hãy tập thói quen tìm vòi nước và rửa tay thường xuyên ở bất kỳ đâu: tại văn phòng, trường học, công viên, nhà hàng, siêu thị, quán cà phê... Có thể bạn sẽ mất thêm chút thời gian, nhưng điều này sẽ giúp bạn phòng nhiều mầm bệnh chứ không chỉ Covid-19.

( C. H sưu tầm)

tin tức liên quan