Chùm truyện vui cười - Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 08:52 12/07/2026 Lượt xem: 297
PHẢI XEM LẠI LUẬT
 
       - Này, ông là người am hiểu luật pháp, tớ hỏi: Đồng phạm của tội phạm có tội không.
      - Có chứ. ngắn gọn thế này: Phải có hai người trở lên. Cùng có lỗi cố ý. Có sự thống nhất về ý chí hoặc hành động, dù không nhất thiết phải bàn bạc từ trước và mỗi người có vai trò khác nhau.
      - Tớ thắc mắc; Tại sao Nguyễn Thành Nam tác giả Chuyện với Thanh phạm tội phản quốc bị bắt mà những kẻ đồng phạm với tội phản quốc lại cứ nhởn nhơ nhỉ.
       - Ông nói ai, phải cụ thể xem nào
      - Như các vị lãnh đạo Hội nhà Văn, Giám đốc Nhà xuất bản HNV. Lãnh của hơn 20 tờ báo lớn có uy tín cho đăng bài, hết lời tung hô, ca ngợi "Chuyện với Thanh..." thì sao? .
      - Ừ khó nhỉ... chẳng lẽ xử lý hết những kẻ có liên quan thì các tờ báo gọi là chính thống phải đóng cửa hết à.
     - Để hợp thức hoá những việc làm bất cập ấy, có lẽ phải đề nghị Quốc hội bổ xung thêm cụm từ trong ngoặc (trừ những trường hợp đặc biệt ) với những trường hợp thiếu trách nhiệm kiểm soát nội dung.
      - Tớ nghĩ cõ lẽ luật đã chưa đủ để áp dụng cho mọi trường hợp. Mà chưa đủ thì với tinh thần cầu thị phải sửa chứ!           
 
 

                        Hoàng Văn Kính
       Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan