Ukraine thừa nhận nền công nghiệp quốc phòng bị phá hủy
Cố vấn Tổng thống Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã phá hủy gần như hoàn toàn ngành công nghiệp quốc phòng nước này.
"Cả hai bên đều chịu thiệt hại. Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi không thiệt hại, bạn đã nhầm to. Trên thực tế, lực lượng Nga đã phá hủy ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi và đang kết liễu nó. Họ cũng đang tàn phá ngành công nghiệp dân sự", cố vấn Tổng thống Ukraine Alexey Arestovich ngày 31/3 nói.
Ông Arestovich cho rằng mục tiêu của Nga là biến Ukraine thành một quốc gia "không ai để tâm đến", giống như "một lãnh thổ bị phá hủy".
Nga chưa bình luận về tuyên bố của cố vấn Tổng thống Ukraine. Trước đó, Nga khẳng định không nhắm vào mục tiêu dân sự và cáo buộc "những phần tử chủ nghĩa dân tộc Ukraine sử dụng dân thường làm lá chắn sống" cũng như dàn dựng các vụ tấn công nhằm vào người dân.
Quân đội Nga cũng thường xuyên công bố thông tin về những đợt tập kích tên lửa nhắm vào các kho vũ khí, tổ hợp phòng không và khí tài hạng nặng của Ukraine, đặc biệt là tổ hợp tên lửa S-300.
Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul ngày 29/3 được coi là bước quan trọng để hai bên đạt được thỏa thuận sau hơn một tháng chiến sự.
Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Italy Mario Draghi ngày 30/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay các điều kiện hiện nay chưa chín muồi để đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.