"Hành là chính" - Ký sự: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 12:21 01/10/2025 Lượt xem: 83
“HÀNH” LÀ CHÍNH
 
          Tôi có bằng lái xe hết hạn đúng vào dịp tết nguyên đán “Ất tỵ” – 2025, nên bận rất nhiều việc; biết là Giấy phép lái xe đã hết hạn. Tôi chủ động tra trên mạng intrenet về thủ tục đổi Giấy phép lái xe của Sở Giao Vận tải Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải, vẫn thấy ghi rõ: Giấy phép lái xe quá hạn 3 tháng vẫn được đổi bình thường. Hơn nữa, 2 ngày cuối khi hết hạn Giấy phép lái xe, lại rơi vào 2 ngày, thứ 7 và chủ nhật…
          Do vậy, đến sáng thứ 2, ngày 10/2/2025 tôi mới đến địa điểm đổi Giấy phép của Sở Giao Vận tải Hà Nội để xin đổi Giấy phép lái xe; không ngờ thấy cảnh mọi người xếp hàng dài trên phố để đợi đổi bằng lái xe… Hỏi ra thì được biết: Bây giờ chỉ cần đổi Giấy phép lái xe quá hạn một ngày là phải thi lại Lý thuyết. Tôi hỏi quy định ở văn bản nào thế? Mọi người đều không biết và trả lời là hình như ở Nghị định 168/CP về xử phạt Giao thông đường bộ… Tôi xin vào hỏi người tiếp nhận thủ tục, hồ sơ đổi Giấy phép lái xe thì được biết: Muốn đổi Giấy phép lái xe quá hạn dù chỉ 1 ngày, cũng phải xếp hàng làm thủ tục xin thi lại Lý thuyết! Tôi ngao ngán quá, bỏ ra về, có ý định thôi không đổi Giấy phép lái xe nữa; vì bây giờ lái xe mà vô tình phạm lỗi sẽ bị phạt rất nặng, như: Vượt đèn đỏ phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng… Gỉa sử khi sắp đến ngã 3, hay ngã tư mà có xe buýt, hoặc xe công tơ nơ đi bên cạnh, không nhìn thấy đèn đỏ; vô tình vượt qua sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng. Nếu là người lái xe chuyên nghiệp thì tháng đó họ lấy gì để lo cho gia đình và con cái ăn, đi học?
          Về đến nhà tôi mở ngay máy tỉnh ra để tìm hiểu về Luật Trật tự an toàn giao thông Đường bộ năm 2024, thì được biết:
          - Theo điểm C, Khoản 2, Điều 62 của Luật Trật tự an toàn giao thông Đường bộ năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 về việc đổi Giấy phép lái xe quy định: “Trước thời hạn ghi trên Giấy phép lái xe”.
          - Theo Thông tư số 35/2024/TT- BGTVT hướng dẫn về việc thực hiện Luật Trật tự an toàn Giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Khoản 2, Điều 34 quy định: Giấy phép lái xe qúa thời hạn dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết…
          Trong khi đó, đến tháng 2/2025 các trang mạng xã hội Bộ, và Sở Giao thông Vận tải và các Trung tâm Đào tạo lái xe vẫn để nguyên tình trạng Giấy phép lái xe quá hạn 3 tháng vẫn được đổi bình thường. Như vậy có thể hiểu công tác Tuyên truyền giáo dục pháp luật của các cơ quan nhà nước, từ Quốc hội, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, đến cơ sở là quá yếu kém. Nhất là, mỗi khi có thay đổi những điểm mới về Luật; không có cơ quan nào chịu trách nhiệm về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân. Việc Quốc hội thông qua Luật cứ thông qua, còn việc có đến được người dân hay không thì ngay cả các cơ quan chuyên ngành về việc thi hành Luật đó, cũng không thấy quan tâm thông báo đến người dân trên mạng intenet, chứ chưa nói đến các hình thức khác.
          Qua một đêm trăn trở suy nghĩ, tôi thấy còn rất nhiều việc cần đến mình tự lái xe cho chủ động như: Việc của cơ quan, cần thiết khi có việc đột xuất. Việc gia đình, tôi còn có mẹ già hơn 90 tuổi đang ở xa… Tôi quyết định, phải đến Bệnh viện khám sức khỏe để lấy Giấy chứng nhận đủ sức khỏe lái xe. Hạ quyết tâm, sáng hôm sau phải dậy sớm từ 5 giờ sáng đến địa điểm đổi Giấy phép lái xe, ở phố Cao Bá Quát, Hà Nội; kiên trì xếp hàng rồng rắn trên phố đến 11g30 mới nhận được tích kê số, hẹn 1 tuần sau đến làm thủ tục để đổi Giấy phép lái xe.
          Sau một tuần chờ đợi, tôi lại dậy từ 5g sáng đến địa điểm nộp thủ tục giấy tờ để đổi Giấy phép lái xe. Làm thủ tục nộp giấy tờ xong về nhà đợi hơn 1 tuần nữa đến nhận Kết quả, được trả lời: Phải đến 1 Trung tâm Đào tạo lái xe thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đăng ký thi lại Lý thuyết. Sau khi có kết quả mới được đổi Giấy phép lái xe mới!   
          Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục mang đến Trung tâm Đào tạo lái xe của Đại học Phòng cháy, chữa cháy làm thủ tục. Nộp hồ sơ và 1,5 triệu đồng (nếu nộp ở trung tâm khác là 2 triệu đồng) được hẹn là cứ về tự ôn lý thuyết lái xe trên mạng, hoặc đến Trung tâm của Trường để ôn Lý thuyết. Bao giờ đến ngày thi Trung tâm sẽ gọi. Địa điểm thi tại Trung tâm Đào tạo lái xe ở Xuân Mai – Hà Nội và phải nộp thêm lệ phí thi…  
          - Về nhà hàng ngày tôi phải mở mạng internet ra tự ôn tập 600 câu hỏi sát hạch Lái xe mới do Bộ Công an phát hành và chờ đợi. 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng vẫn không thấy báo được đi thi để lấy Bằng lái xe. Gọi điện đến thì được cô gái xinh đẹp, mặc trang phục công an trả lời: Vẫn chưa có lịch thi chú ạ. Mấy lần sau gọi điện đến để hỏi thì không có ai trả lời? Đến tháng thứ 6 vẫn không thấy có thông báo gì? Ngày 28/7/2025 tôi đến trực tiếp Trung tâm Đào tạo lái xe của Đại học phòng cháy, chữa cháy hỏi, thì được trả lời:
          - Bây giờ hệ thông thi và sát hạch lái xe đã được chuyển về Bộ Công an từ 3/2025, nên Theo quy định mới; chú phải đến nộp lại Hồ sơ cho Sở Công an Hà Nội tại số 2 - Hà Đông để họ phân về các Trung tâm đào tạo, để được sát hạch Lý thuyết lái xe. Trung tâm trả lại cho tôi hồ sơ và 1,5 triệu đồng lệ phí học ôn Lý thuyết lái xe, vì tôi tự ôn tập chứ không đến Trường học 1 ngày nào.
          Về nhà chọn 1 ngày đẹp trời vào đầu tháng 8, tôi tìm đến Cơ sở số 2 – Hà Đông, Hà Nội nộp hồ sơ xin thi lại Lý thuyết lái xe để đổi bằng lái. Một cán bộ công an trẻ, tiếp nhận hồ sơ, chẳng cho Giấy hẹn và trả lời:
          - Chú cứ về nhà đợi, khi nào có lịch thi, thì cháu sẽ báo chú! Tôi hỏi:
          - Khoảng thời gian nào thì được thi hả cháu?
          - Thời gian nào thì cháu cũng không biết?  
          - Thế cho chú xin số điện thoại để tiện liên hệ?
          - Điện thoại thì cũng thế thôi, chú cứ phải đợi, và không cho số điện thoại để liên hệ…?
          Ngày xưa Việt Nam có bộ phim cách mạng rất hay: “Bao giờ cho đến tháng 10”? Bây giờ đã đến tháng 10 rồi, và tôi cũng phải đợi đến 10 tháng để đổi Giấy phép lái xe mà vẫn chưa được? Hay là phải đợi đến “Bao giờ cho đến tháng 10”? sang năm – 2026 đây?
          Tôi cũng đi làm thủ tục để hỏi về Thuế nhà đất cũng bị "hành" tương tự…
          Toàn thể người dân Việt Nam và tôi rất ủng hộ Công cuộc cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy mới của Đảng, Nhà nước và Xây dựng chính quyền 2 cấp để hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Nhà nước phải thật sự là Nhà nước của dân, “Nhà nước Phục vụ”, như các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước thường nói; để đưa nước ta tiến mạnh vào “Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”… 
          Nhưng kiểu làm việc “hành là chính” như nhiều cơ quan nhà nước hiện nay thì quả là “ngao ngán”? Tôi cũng đã phản ánh ý kiến này với Hội Trường Sơn Việt Nam khi Văn phòng Hội tập hợp ý kiến của cử tri để phản ánh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Rất mong những ý kiến này đến được với các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước!
 
           Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan