Khánh thành tượng đài "tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào".

Ngày đăng: 01:51 17/06/2015 Lượt xem: 542

Khánh thành tượng đài "Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào".

 

Ngày 29/5/2015, tại huyện Pặc Soòng, tỉnh Chăm Pa Sắc, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào phối hợp với chính quyền tỉnh Chăm Pa Sắc tổ chức khánh thành Tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào”.

 

Dự Lễ khánh thành, có Đoàn đại biểu Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam; Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng ban thường trực Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào; đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội …


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào” ở  huyện Pặc Soòng, tỉnh Chăm Pa Sắc


        Đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào do Thượng tướng Chăn Xạ Mỏn Chăn Nha Lạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng bộ Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào; đồng chí Bun Không Lạ Su Căn, Thứ trưởng Bộ Lao động và phúc lợi xã hội; Trung tướng Vi Lay Lạ Khăm Phong, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào ...

Trước khi vào buổi lễ, lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt hai Chính phủ Việt Nam - Lào đã dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ của Việt Nam và Lào đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh giải phóng dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và tỉnh Chăm Pa Sắc khẳng định: Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, có nhiều nét tương đồng về lịch sử và văn hóa. Trong các cuộc kháng chiến, hai dân tộc đã luôn kề vai, sát cánh bên nhau, cùng chống lại kẻ thù chung. Khẳng định quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào là mối quan hệ mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng. Trải qua bao thử thách trên những chặng đường cách mạng, mối quan hệ này càng được bồi đắp, trở thành mối quan hệ đặc biệt, đem đến sức mạnh kỳ diệu để giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, những năm tháng cùng chung chiến hào trong các cuộc kháng chiến đầy sự hy sinh, gian khổ đã để lại biết bao kỷ niệm sâu sắc, thấm đẫm tình nghĩa sắt son, không thể phai mờ giữa quân đội và nhân dân hai nước. Năm qua, các Tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào” đã xây dựng tại các tỉnh U Đôm Xay, Xiêng Khoảng, Át Ta Pư và Chăm Pa Sắc được tu bổ, tôn tạo nâng cấp khang trang hơn; đây là những công trình văn hóa, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; là biểu tượng cao cả, sinh động, tài sản tinh thần vô giá; là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau hiểu rõ hơn về tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm, đức hy sinh quên mình của quân và dân hai nước Việt Nam - Lào; đồng thời đây là sự tri ân của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào đối với các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ nhân dân Lào đã ngã xuống cho sự nghiệp cách mạng hai nước, hai dân tộc.

 

Quốc Lập ST theo Cục Chính sách

 

 

tin tức liên quan