Hoàng Văn Kính – Ngẫm sự đời mùa EURO (7)

Ngày đăng: 07:32 26/06/2024 Lượt xem: 147
Hoàng Văn Kính – Ngẫm sự đời mùa EURO (7)

CẢM XÚC BÓNG ĐÁ
       Lão hỏi: Rạng sáng hôm nay ( 24/6 ) ông có xem trận đấu loại vòng bảng  giữa tuyển Hungary và Scotland không?
       -Ngủ quên, sáng thức dậy tiếc nhỏ máu mắt.
       -Trận đấu xác lập 2 kỉ lục:
       1) có thời gian đá bù giờ dài nhất: 10 phút.
       2) bàn thắng được ghi muộn nhất vào phút 90+ 10 ( phút cuối cùng của thời gian bù giờ ).
       90 phút 2 hiệp chính là quãng thời gian tệ nhất kể từ đầu giải, nằm khò khò còn sướng hơn, nhưng 10 phút đá bù giờ là khoảng thời gian bùng nổ đáng xem nhất của của tất cả các trận đấu từ đầu giải. Để thua 0-1 Scotland đã chính thức bị loại
       -Niềm tin, khát khao chiến thắng cùng một chút may mắn đã làm nên chiến thắng ngoạn mục của tuyển Hungari. Tuyển Scotland cũng có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Chúa không ban sự may mắn cho họ.
XEM EURO - HIỂU THÊM VỀ EURO
       -EURO là giải đấu bóng đá lớn thứ II hành tinh ( sau World Cup ) diễn ra theo chu kỳ 4 năm/lần giữa các ĐTQG châu Âu thuộc LĐBĐ châu Âu (UEFA). Trong lịch sử, chỉ có duy nhất kỳ EURO 2020 phải lùi lại 1 năm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Kỳ euro 2024  có mặt của 24 đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất châu Âu, Đây là lần thứ 3 giải được tổ chức trên lãnh thổ Đức. Giải được chia thành 6 bảng ( A,B,C,D,E,F ), mỗi bảng có 4 đội. Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội. Tuyển Gruzia là đội lần đầu tiên được tham dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu. Ở giải lần này Nga bị cấm vì yếu tố chính trị.
       -Mỗi đội tham dự giải được thưởng 9,25 triệu EURO; vòng bảng: 1 triệu cho đội thắng và 500.000 euro cho trận hòa;  vòng 16 mỗi đội được 1,5 triệu euro; tứ kết 2,5 triệu euro; vào bán kết: 4 triệu; Á quân 5 triệu; vô địch: 8 triệu euro.
      Trong lịch sử euro, Lamine Yamal 16 tuổi thuộc đội tuyển Tây Ban Nha là cầu thủ trẻ nhất giải. Trước đó kỉ lục này thuộc về  Kacper Kozlowski của tuyển Ba Lan ở vòng chung kết euro 2020 khi mới 17 tuổi, 246 ngày. Cao niên nhất là trung vệ Pepe (41 tuổi) của tuyển Bồ Đào Nha, trước đó là trung vệ Porto đã 41 tuổi, 109 ngày -19 trọng tài và 6 trọng tài bàn , 20 tổ trọng tài VAR cùng 12 trọng tài hỗ trợ khác (bao gồm trọng tài thứ tư và trợ lý trọng tài dự phòng). Các trọng tài chính được trả công 5.000 euro (tương đương hơn 136 triệu đồng) cho mỗi trận. Các trợ lý của họ nhận về  một nửa (2.500 euro mỗi trận), các thành viên tổ VAR được trả 3.000 euro mỗi trận (81 triệu đồng). Từ giai đoạn loại trực tiếp trở đi, tiền thù lao tăng dần. Trọng tài chính được 10.000 euro/trận (272 triệu đồng) từ vòng 1/8, trợ lý và trọng tài VAR nhận 5.000 euro (136 triệu đồng) mỗi trận, tăng gấp đôi so với vòng bảng.
       3 đội tuyển có giá trị đội hình trên 1triệu EURO là: Tuyển Anh 1,52 tỷ; tuyển Pháp 1,23 tỷ; Bồ Đào Nha 1,05 tỷ.
       -Bài hát chính thức: "Fire", Linh vật là một chú gấu bông mặc quần đùi . Quả bóng thi đấu chính thức có tên Fussballliebe  "Tình yêu bóng đá", nó có hình cánh màu đen với các cạnh và đường cong màu đỏ, xanh lam, cam và xanh lục, là quả bóng đầu tiên có "Công nghệ bóng được kết nối",  chứa các cảm biến điện tử bên trong, cho phép phát hiện chuyển động để hỗ trợ đưa ra quyết định.
       -Trong lịch sử euro, các đội từng giành chức vô địch: Đức=3; TâyBanNha=3; Ý=2; Pháp=2; Nga =1; Séc=1; Bồ đào nha=1, Đan mạch=1, Hà Lan=1; Hy lạp=1. Tỷ số 5-4 ( chưa tính giải 2024). Với tỷ số 6-3 trận đấu giữa tuyển Pháp và Nam Tư năm 1960 là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất tại một kì euro. Từng có năm đội giành chiến thắng với cách biệt 5 bàn, lần lượt là: Hà Lan 6 - 1 Nam Tư (2000), Pháp 5 - 0 Bỉ (1984), Đan Mạch 5 - 0 Nam Tư (1984), Thụy Điển 5 - 0 Bulgaria (2004), Slovakia 0 - 5 Tây Ban Nha (2020).
       - Với 53 trận tuyển Đức có số lần thi đấu nhiều nhất ở các vòng chung kết (VCK) EURO. Thắng 27 trận họ cũng là đội thắng nhiều nhất. Ghi được 78 bàn họ là đội  có nhiều bàn thắng nhất và với 55 bàn thua, họ cũng là đội bị thủng lưới nhiều nhất. Joachim Loew HLV của tuyển Đức là người cầm quân nhiều nhất: 21 trận và cũng là HLV có số trận thắng nhiều nhất: 12 trận-Đội tuyển có số trận thua nhiều nhất là Đan Mạch=17 trận. Đội  có số trận hòa nhiều nhất ở các VCK EURO là Italia = 18 trận.  68 giây là bàn thắng nhanh nhất được Dmitri Kirichenko ghi trong trận Nga gặp Hy Lạp năm 2004.  Ghi bàn nhanh nhất chỉ 1 phút sau khi vào sân thay người là Alessandro Altobelli (Italia vs Đan Mạch năm 1988), Juan Carlos Valeron (Tây Ban Nha vs Nga năm 2004), Ondrej Duda (Slovakia vs Wales, 2016) và Ferran Torres (Tây Ban Nha vs Slovakia, 2020).
       Đội tuyển có số bàn thắng trung bình mỗi trận cao nhất qua các VCK EURO là Hà Lan với 1,67 bàn (65 bàn sau 39 trận). Albania, Áo, Latvia, Na Uy và Ukraine là những đội có số bàn thắng trung bình mỗi trận thấp nhất 0,33 bàn.  Đội có số bàn thua trung bình mỗi trận cao nhất là Nam Tư cũ với 2,79 bàn/trận.
       -Eric Abidal (Pháp) là cầu thủ phải nhận thẻ đỏ sớm nhất: 24 phút  (năm 2008). Nuno Gomes (Bồ Đào Nha) là cầu thủ phải nhận thẻ đỏ muộn nhất: 117 phút  (  năm 2000 ). Với 10 chiếc thẻ đỏ, năm 2000 là kì VCK EURO có nhiều thẻ đỏ nhất.
---------------------------------------------------------------
*Những số liệu trên chưa tính kì euro 2024

Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan